Ngành chăn nuôi khó bứt phá!

Thứ sáu, ngày 05/04/2013 11:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phát triển chăn nuôi như thế nào là một trong những vấn đề được “mổ xẻ” tại Hội thảo Phát triển ngành chăn nuôi trong năm 2012 và triển vọng năm 2013.
Bình luận 0
img

Theo TS Tống Xuân Chinh- Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), dù có hàng loạt những chính sách về đầu tư và tín dụng của Chính phủ cho lĩnh vực chăn nuôi thời gian qua nhưng thực tế, việc tiếp cận nguồn vốn đối với người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.

Khảo sát thực tế ở Hà Nội khi thực hiện Công văn số 1149 của Thủ tướng Chính phủ về chính sach đối với chăn nuôi và thủy sản, tính đến ngày 30.9.2012, tỷ lệ cho vay vốn chăn nuôi ở các ngân hàng thương mại nhà nước còn rất thấp, chiếm khoảng 0,03- 0,04%. Tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực chăn nuôi lợn, gia cầm và giết mổ cấp đông của Ngân hàng NNPTNT Hà Nội khoảng 808 tỷ đồng, với số hộ vay là 11.200.

TS Chinh cho rằng, mặt được của Công văn 1149 là tháo gỡ khó khăn về vốn cho sản xuất chăn nuôi được các cấp quản lý, người sản xuất đánh giá cao. Bước đầu người chăn nuôi ở một số địa phương đã được thụ hưởng chính sách, giảm bớt khó khăn, tiếp tục duy trì sản xuất (phần lớn các chủ trang trại, hộ gia đình được giảm lãi suất vốn vay cũ từ 18-20%/năm xuống còn 14-16%/năm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem