60 ngày làm việc

  • (Dân Việt) - Ngày 28.3, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII đã bế mạc sau 10 ngày làm việc.
  • (Dana Việt) - Sau 3 ngày làm việc, ngày 14.3, Đại hội Đại biểu Phụ nữ VN lần thứ XI đã bế mạc. Đại hội đã bầu 32 ủy viên Đoàn chủ tịch, 7 phó chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN VN khóa XI.
  • Dân Việt – Mới đây, LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định rời trận derby thành Manchester từ thứ Bảy sang tối thứ hai tuần sau (giờ địa phương) vì lí do an ninh.
  • Thủ tướng vừa ra quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Theo đó, kể từ ngày 15.4 cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy miễn thị thực trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thay vì bảy ngày theo quy định cũ.
  • Dân Việt - Thủ tướng Anh David Cameron tự tay đi chợ trên đường đi về nhà, sau một ngày làm việc bận rộn.
  • (Dân Việt) - Ngày 3.11, kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 đã bế mạc sau 4 ngày làm việc tại Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động sắp tới, có điểm đáng chú ý là dự tính sẽ cho tăng nghỉ Tết Nguyên đán thêm một ngày. Theo lý luận của những người soạn luật thì do nước ta chỉ làm việc 5 ngày/tuần, mà lại cho nghỉ Tết có 4 ngày, nên năm nào cũng kẹt một ngày, đó là ngày làm việc nhưng thực tế chẳng ai chịu làm cả, bác ạ.
  • Thứ tư chính là ngày tốt để bạn có thể đề nghị tăng lương. Các sếp dễ chấp nhận yêu cầu tăng lương nhất vào các ngày thứ tư theo một cuộc khảo sát với hơn 1.500 người ở Anh.
  • Dân Việt – Một ngày sau khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức, viên chức và các doanh nghiệp đã bắt đầu công việc trở lại vào ngày 13-2.
  • Hoa quả chính là niềm sung sướng không thể lãng quên. Một nụ hôn và một cốc salad hoa quả chính là thực đơn để bạn đón chàng về nhà sau một ngày làm việc.