Câu hỏi của nhà thơ Trần Anh Thái đặt ra mở đầu toạ đàm Thơ Hiện nay với Hôm nay khiến nhiều người trăn trở. Thực trạng thơ hiện nay đang thế nào, thơ hiện nay nên thế nào là những chủ đề lớn được đưa ra bàn luận sôi nổi tại hội thảo diễn ra sáng nay (ngày 5/2).
Ngày 1/1, tại di tích Ngọ Môn (Đại nội Huế), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố đề án “Festival bốn mùa” với chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong năm 2022.
Chiều 30/1, nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó chủ tịch Hội nhà văn đã chia sẻ với Dân Việt, Ngày thơ Việt Nam tạm dừng bởi dịch viêm phổi cấp do virus Corona.
Chúng tôi thật lòng muốn kêu gọi tất cả những nhà thơ, nhà nghiên cứu, bạn đọc hãy mang thơ ca quay trở lại trong đời sống như một nghi lễ để giảm bớt những phiền muộn, đau nhức mà chúng ta đang phải chứng kiến hàng ngày...”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho hay.
Ngày thơ Việt Nam 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 15 đến 21.2 với chủ đề “Sông núi trên vai” hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.
Ngày thơ Việt Nam 2018 không chỉ dừng lại ở "hội hè" vui chơi mà còn chú trọng đến học thuật, đồng thời, các hoạt động tại Ngày thơ Việt Nam là bước chuẩn bị quan trọng đưa Ngày thơ dần trở thành Ngày văn học Việt Nam.
Văn Miếu Nguyên tiêu năm nay đông đột biến. Đang đi thỉnh thoảng lại phải dừng lại một lúc vì tắc nghẽn. Không hẳn vì khách thơ đến dự hội thơ mà toàn khách Tây.