Nghề nghịch đất

Thứ bảy, ngày 23/11/2013 13:30 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vợ chồng anh Thanh, chị Cam (thôn Phú Điền- xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) sống bằng nghề làm ngói đất thủ công. Suốt ngày hai vợ chồng nhào, cắt để làm ra viên ngói mỏng manh. Anh Thanh nói vui “Đây là nghề nghịch đất”.
Bình luận 0
imgNhờ nghề “nghịch đất” này mà vợ chồng anh Thanh nuôi được 2 con học đại học. (Ảnh chụp 4.2013)


Hà Thế An (Đà Nẵng) (Hà Thế An (Đà Nẵng))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem