Thử vai quần chúng, nữ nghệ sĩ cải lương được mời hát "Dạ cổ hoài lang" trong phim đoạt giải Cannes 2024

Thủy Vũ Thứ tư, ngày 19/06/2024 16:52 PM (GMT+7)
Bộ phim "Grand tour" của đạo diễn Miguel Gomes thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2024, trong đó có một đoạn cải lương "Dạ cổ hoài lang" do nghệ sĩ Linh Huyền thể hiện.
Bình luận 0

Grand tour lấy bối cảnh năm 1917, khi Miến Điện thuộc quyền kiểm soát của Anh. Nội dung phim kể về công chức người Anh Edward (Gonçalo Waddington) bỏ rơi vị hôn thê Molly (Crista Alfaiate) trước ngày kết hôn. Về phần Molly, khi biết người yêu mất tích, cô lần theo các dấu vết đi tìm anh.

Trích đoạn bộ phim Grand tour. Nguồn: The Match Factory

Phim được chia thành 2 phần dọc theo các tuyến đường quanh co khúc khuỷu của nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Việt Nam...

Đạo diễn Miguel Gomes đã thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất - một trong những hạng mục quan trọng nhất của LHP Cannes 2024 cho bộ phim Grand tour.

Đặc biệt trong Grand tour có một đoạn Dạ cổ hoài lang theo phong cách a cappella do nghệ sĩ Linh Huyền thể hiện.

Được biết, ban đầu nghệ sĩ Linh Huyền đi thử một vai diễn người châu Á trong phim Grand tour vì thấy không có yêu cầu đặc biệt nào. Khi nhận sơ yếu lý lịch, nữ trợ lý bất ngờ, báo cho đạo diễn Miguel rằng, Linh Huyền là nghệ sĩ kịch hát tại Việt Nam.

Thử vai quần chúng, nữ nghệ sĩ cải lương được mời hát "Dạ cổ hoài lang" trong phim đoạt giải Cannes 2024
- Ảnh 1.

Đạo diễn Miguel Gomes thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2024 với phim Grand tour. Ảnh: Cannes

Trong quá trình trao đổi về vai diễn, Linh Huyền biết đạo diễn đang cần một đoạn nhạc đặc trưng cho bối cảnh văn hóa Việt Nam vào những năm 1917. Đó là cảnh nhân vật Molly hồi tưởng lại những quốc gia từng đi qua, những ngày ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. Nghệ sĩ Linh Huyền đã gợi ý đưa một đoạn của bài Dạ cổ hoài lang vào phần phim này.

Sau khi nghe thử Linh Huyền hát mẫu, đạo diễn quyết định để nữ nghệ sĩ thu bài Dạ cổ hoài lang cho phim thay vì đóng vai quần chúng trong phân cảnh nhóm khán giả xem múa rối như ban đầu.

Sau khi bộ phim đoạt giải ở Cannes, nghệ sĩ Linh Huyền được trợ lý của ê-kíp cảm ơn và mời tham gia trả lời phỏng vấn một số tờ báo quốc tế cùng đoàn phim. Đạo diễn của phim cũng cho biết sẽ tiếp tục mời nghệ sĩ Linh Huyền tham gia dự án tiếp theo.

Thử vai quần chúng, nữ nghệ sĩ cải lương được mời hát "Dạ cổ hoài lang" trong phim đoạt giải Cannes 2024
- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Linh Huyền thành danh với vở Bà chúa thơ Nôm. Anh: FBNV

Nghệ sĩ Linh Huyền tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1970. Năm 1989, khi mới 19 tuổi, chị đoạt Huy chương bạc Giọng ca Cải lương Toàn quốc. Ngoài diễn xuất, Linh Huyền còn sáng tác và dàn dựng nhiều vở tuồng, chủ yếu là đề tài lịch sử như: Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; Nữ sĩ Sương Nguyệt Anh; Bà chúa thơ Nôm…

Trong đó, Bà chúa thơ Nôm là vở thành công nhất về mặt chuyên môn, được giới phê bình và khán giả đánh giá cao. Cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award được nghệ sĩ Linh Huyền khởi xướng vào năm 2021 và nhanh chóng thu hút được các giọng ca trẻ tham gia. Cuộc thi được đặt theo tên của người thầy của chị, nhạc sĩ Út Trong - người nghệ sĩ, nhạc sĩ có nhiều đóng góp rất lớn cho sân khấu cải lương miền Nam, nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TPHCM, hội viên Hội Sân khấu TPHCM.

Bên cạnh việc tổ chức cuộc thi hát, để quảng bá nghệ thuật cải lương trong cộng đồng, nghệ sĩ Linh Huyền cũng đã hoàn chỉnh và giới thiệu giáo trình Học ca cải lương trực tuyến. Giáo trình tập trung truyền đạt những kiến thức cơ bản về cách ca các thể điệu, bài bản cải lương… Giáo trình học được thực hiện với 75 tập, được nữ nghệ sĩ ghi hình và phát sóng mỗi tập 15 phút, giúp người xem, nghe, muốn tìm hiểu, học hỏi, có thể hiểu sâu hơn về âm nhạc cải lương.

Thử vai quần chúng, nữ nghệ sĩ cải lương được mời hát "Dạ cổ hoài lang" trong phim đoạt giải Cannes 2024
- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Linh Huyền đau đáu với nghệ thuật cải lương. Ảnh: FBNV

Hơn 30 năm nổi tiếng trong nghệ thuật cải lương, vừa qua, nghệ sĩ Linh Huyền vừa được Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam bổ nhiệm là "Đại sứ nghệ thuật truyền thống" nhằm lan tỏa những giá trị truyền thống, văn hóa nước Việt đến bạn bè quốc tế.

Là người có kiến thức sâu rộng cũng như gìn giữ được nhiều tư liệu rất quý hiếm của cải lương xưa, Linh Huyền được mời xuất hiện và trò chuyện trong nhiều chương trình giao lưu văn hóa ở trong và ngoài nước, giao lưu cùng giới văn nghệ sĩ châu Âu. Nữ nghệ sĩ chia sẻ một trong những mối quan tâm của chị là hướng đi và lộ trình để cải lương được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời đưa được giáo trình giảng dạy "âm nhạc cải lương" vào học đường.

Không chỉ sở hữu giọng ca ngọt ngào, Linh Huyền còn là tác giả của hơn 100 kịch bản, gồm: vở cải lương, kịch dài, kịch ngắn, kịch hài, phim nhựa và nhiều bài ca cổ, được quay hình và phát sóng trên các kênh truyền hình VTV, HTV, VTV Cần Thơ. 

Nghệ sĩ Linh Huyền sang Italy định cư năm 2016. Ông xã của Linh Huyền là họa sĩ người Ý Richard di San Marzano. Bao nhiêu tiền bán tranh ông xã đều đưa hết cho vợ để làm sân khấu. Theo chân vợ từng buổi tập, từng xuất diễn để cổ vũ, niềm vui của họa sĩ Richard di San Marzano là được hòa mình vào đời sống sân khấu của vợ, cho dù số tiền ông phải chi cho niềm đam mê của vợ đã lên đến hàng tỷ đồng nhưng ông chẳng một lời than vãn và vẫn tin vợ mình sẽ làm nên chuyện.

Thử vai quần chúng, nữ nghệ sĩ cải lương được mời hát "Dạ cổ hoài lang" trong phim đoạt giải Cannes 2024
- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Linh Huyền và chồng. Anh: FBNV

Nghệ sĩ Linh Huyền và Richard có 2 con gái lần lượt sinh năm 2008 và năm 2010. Con gái lớn của nghệ sĩ Linh Huyền đang học trường mỹ thuật, dự định nối nghiệp cha. Được biết, các con của nữ nghệ sĩ tự lập sớm, khoảng 7-8 tuổi đã tự chăm sóc bản thân và sắp xếp việc học. Hai bé chỉ cần ba mẹ khi có bài toán khó, bài thơ hay muốn chia sẻ.

Ở nhà, Linh Huyền hay hát nhạc dân tộc cho con nghe. Hai con của nữ nghệ sĩ đời thường có thể không chịu giao tiếp bằng tiếng Việt (dù vẫn hiểu khi mẹ nói) nhưng lại có thể hát theo một cách chính xác khiến nghệ sĩ Linh Huyền tin đây là cách giúp các con thấm nhuần ngôn ngữ của mẹ. Ngoài hai con gái, nghệ sĩ Linh Huyền còn có 1 con trai sinh năm 1999 từ cuộc hôn nhân đầu tiên.

Sống ở Italy, Linh Huyền nói "hồn vẫn lảng vảng ở Việt Nam". Thỉnh thoảng, chị nhớ các tỉnh thành từng đi qua, được người dân chăm sóc, đối xử tốt ra sao, nhớ những đêm diễn thăng hoa và nhận nhiều điều tốt đẹp...

"Tôi vẫn ấp ủ cuối đời sẽ thực hiện chuyến lưu diễn xuyên Việt, đến lại những nơi đó, ghi hình toàn bộ chuyến đi và để trong bảo tàng, xem như khép lại một cuộc đời dài", nghệ sĩ Linh Huyền từng trải lòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem