Nữ phát thanh viên đầu tiên của Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam bây giờ ra sao?

Khánh Đăng Thứ sáu, ngày 23/08/2024 16:06 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến được xem là một trong những phát thanh viên đầu tiên của Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam và cũng là một trong những người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên kể từ khi VTV lên sóng.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến từng thuyết minh phim "Tây Du Ký"

Trong số các Nghệ sĩ Ưu tú của giới phát thanh – truyền hình nói riêng, của giới nghệ sĩ phía Bắc nói chung, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến là một trường hợp khá đặc biệt. Bà sinh ra ở phố cổ Hà Nội và được gia đình cho đi học múa từ năm 13 tuổi. Năm 1970, Kim Tiến thi tuyển phát thanh viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam, năm 1971 thi vào Đài Truyền hình Việt Nam nhưng cả hai lần đều trượt. Sau đó, bà phải đi con đường vòng từ đội múa của Ban Văn Nghệ rồi mới trở thành phát thanh viên.

Nghệ sĩ Ưu tú từng “choáng váng” khi được Hội thánh Tin lành Hà Nội đề cử Đại biểu Quốc hội bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến là một trong những phát thanh viên đầu tiên của VTV. Ảnh: TL

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến được xem là một trong những phát thanh viên đầu tiên của Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam và cũng là một trong những người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên kể từ khi VTV lên sóng. Sau công việc tại chương trình Thời sự, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến còn làm ở chương trình Hộp thư Truyền hình VTV1 cho đến khi nghỉ hưu vào 2002.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến chia sẻ rằng, thế hệ phát thanh viên của bà không được ai chỉ dạy về việc lên hình ra sao, giọng nói phải như thế nào, mà tất cả đều là bản năng.

"Chúng tôi như người đi khai hoang, chưa thấy ai đi trước lên hình để học hỏi cả. Lúc ấy, cũng chưa có vệ tinh để xem các nước, chỉ có đài vệ tinh mặt đất "Hoa Sen I" thì cũng chẳng được xem nhiều. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất, để người xem yêu mến thì mình phải là khán giả đã. Nếu mình thích cái gì thì mình phải làm điều ấy cho người ta. Tôi nghĩ khán giả thích được tôn trọng, thích sự khiêm nhường của người phát thanh viên...", Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến nói.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến cũng tiết lộ thêm rằng, công việc của các phát thanh viên như bà thời đó không phải chỉ dẫn bản tin Thời sự mà còn dẫn rất nhiều chuyên mục khác nhau, nhiều khi phải phóng xe máy từ trường quay này sang trường quay kia cho kịp, rồi lại quay trở về làm chương trình của mình.

Cho đến mãi tận sau này, khi đã được nghỉ hưu, không làm phát thanh viên nữa, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến vẫn được gọi là "giọng đọc huyền thoại". Nói về điều này, bà chia sẻ với Dân Việt rằng: "Thực tế, giọng đọc của tôi chẳng "huyền thoại" một chút nào nếu không muốn nói là có chút khàn khàn, yếu yếu...

Nghệ sĩ Ưu tú từng “choáng váng” khi được Hội thánh Tin lành Hà Nội đề cử Đại biểu Quốc hội bây giờ ra sao? - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến và BTV Hoài Anh. Ảnh: TL

Nhiều lần tôi cũng suy nghĩ, tại sao giọng của mình không hay mà vẫn được người ta khen. Và tôi cảm nhận rằng, có lẽ giọng đọc hoặc cách dẫn của mình khiến người ta rung động. Thời kỳ làm nghề, tôi chỉ tâm niệm một điều rằng, mình phải dẫn dắt làm sao để điều mình nói đi được đến trái tim của mỗi khán giả xem chương trình. Nếu chỉ xuất hiện trước ống kính như một người đọc chữ hoặc một cái máy nói thì thông tin sẽ khô khốc, vô hồn và cứng nhắc".

Ngoài công việc phát thanh viên và biên tập viên, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến còn làm thuyết minh cho phim truyền hình. Bà là người thuyết minh cho bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký (bản năm 1986).

Bất ngờ khi được đề cử Đại biểu Quốc hội

Năm 2016, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến được đề cử ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi ngoài chuyện tuổi cao thì trước nay "giọng đọc huyền thoại" này cũng không phải là người quan tâm nhiều đến chính sự. Bản thân Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến cũng thừa nhận, bà cảm thấy "choáng váng" khi hay tin bà được đề cử làm Đại biểu Quốc hội.

Nghệ sĩ Ưu tú từng “choáng váng” khi được Hội thánh Tin lành Hà Nội đề cử Đại biểu Quốc hội bây giờ ra sao? - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến dù đã ngoài 70 nhưng vẫn rất trẻ trung khi đứng cạnh học trò. Ảnh: FBNV

"Có thể nói là tôi bị "choáng váng" vì đây là một việc cả đời tôi không bao giờ nghĩ tới. Tôi không nghĩ ở tuổi này rồi còn đứng ra gánh vác một việc nặng nề và lớn lao như thế. Tất nhiên, trước khi Hội Thánh quyết định đề cử tôi, họ có hỏi ý kiến tôi xem tôi có đồng ý không. Tôi cũng phải suy nghĩ mất mấy ngày mới đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Chia sẻ những hình dung của mình về vai trò và trách nhiệm của một Đại biểu Quốc hội, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tuyết cho rằng, đó là một công việc cực kỳ nặng nề và khó khăn. Bà rất hiểu vì sao Đảng, Nhà nước cần nhiều người ở nhiều lĩnh vực tham gia vào Quốc hội và Đại biểu Quốc hội là những người am hiểu chuyên sâu trong lĩnh vực của mình. Bởi hơn ai hết, những người đó sẽ đóng góp được nhiều ý kiến chuẩn xác về lĩnh vực của mình.

Thời điểm đó, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến cho rằng, nghề của bà thuộc lĩnh vực truyền thông nên nếu được chọn làm Đại biểu Quốc hội, bà sẽ có những ý kiến đóng góp nằm trong phạm vi lĩnh vực của mình. Được biết, sau khi được Hội thánh Tin lành Hà Nội đề cử, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến cũng đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội, tuy nhiên, sau đó bà không trúng cử.

Theo tìm hiểu, sau khi nghỉ hưu (2002), Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến vẫn không ngừng hăng say làm việc, tự mở lớp dạy phát thanh, dẫn chương trình cho các học viên trẻ với hy vọng sẽ đào tạo được một đội ngũ kế thừa chuyên nghiệp.

Về cuộc sống riêng, sau lần trắc trở ở cuộc hôn nhân đầu và 20 năm sống lẻ bóng, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến đã tìm lại được hạnh phúc với người chồng thứ hai là Tiến sĩ hóa học Đào Văn Tám. Hiện các con của bà đều trưởng thành và phần lớn tham gia hoạt động nghệ thuật, truyền hình theo bố mẹ. Cả hai ông bà đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường dâng hiến đức tin cho Hội thánh, cho Chúa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem