Nghề thủ công

  • (Dân Việt) - Làng nghề Quảng Bố (xã Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh) là một làng nghề thủ công phát triển “nóng” nên các thói quen lao động vẫn như cũ, chưa có ý thức về an toàn lao động.
  • (Dân Việt) - Lồng ghép các chương trình dạy nghề; phối hợp với các trường, trung tâm dạy nghề trên địa bàn để dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ cho người dân..., mô hình này đã và đang tạo thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động ở Hà Nam.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Lê Thị Minh Nguyệt ở xã Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định phản ánh: Hầu hết người dân của 19 thôn trong xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đều tham gia làm nghề thủ công mỹ nghệ tre, nứa.
  • (Dân Việt) - Trẻ em lang thang, trẻ em tàn tật có được hưởng hỗ trợ học nghề theo Quyết định 1956/QĐ- TTg không?(Vũ Hải, Thanh Hóa)
  • (Dân Việt) - Mất hàng ngàn ha đất cho các khu công nghiệp, nhiều nông dân huyện Ý Yên (Nam Định) thiếu việc làm. Tuy nhiên, nhờ được đào tạo nghề theo Đề án 1956, nay số lao động này đã có nghề phụ ổn định.
  • (Dân Việt) - Thực hiện chương trình phát triển làng nghề truyền thống giai đoạn 2011 – 2015, từ ngày 26 đến 29.10, tại Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội sẽ diễn ra “Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên lần thứ nhất” do HĐND - UBND huyện Phú Xuyên, Hà Nội tổ chức.
  • (Dân Việt) - Đó là nghịch lý ở nhiều làng nghề. Dù “kiếm cơm” bằng các nghề thủ công mỹ nghệ, nghề truyền thống, nhưng tỷ lệ lao động được đào tạo bài bản rất thấp, dẫn tới sản phẩm của các làng nghề thiếu sức cạnh tranh.
  • (Dân Việt) - Ngày 20.5, Tổng cục Dạy nghề cho hay đã ban hành danh mục thiết bị dạy nghề ở trình độ sơ cấp (dưới 3 tháng) năm 2011 cho 40 nghề. Theo đó, 40 nghề này khi tổ chức dạy phải có danh mục thiết bị dạy nghề theo quy định.
  • (Dân Việt) - Đó là chủ đề của triển lãm cổ vật do Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ban vận động thành lập Hội Nghiên cứu, Sưu tầm cổ vật Huế tổ chức, khai mạc ngày 26.4 tại TP. Huế. 500 cổ vật tiêu biểu được tuyển chọn từ 22 nhà sưu tập, đã được giới thiệu với người xem.
  • (Dân Việt) - Dùng đồng lương ít ỏi của mình hỗ trợ sinh viên ăn học và vay tiền mở lớp dạy nghề thủ công miễn phí... Người giàu tình thương này là thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh, 28 tuổi, giảng viên khoa Xã hội học (Trường ĐH Khoa học Huế).