Nghị án kéo dài và tuyên án vụ đưa nhận hối lộ xảy ra tại Sở GDĐT Quảng Ninh vào ngày 17/10

Hoàng Thành Thứ năm, ngày 12/10/2023 15:29 PM (GMT+7)
Trả lời PV Báo Dân Việt, thẩm phán Tạ Duy Ước - Chủ toạ phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa nhận hối lộ" xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, HĐXX sẽ nghị án kéo dài đến 14 giờ ngày 17/10 tuyên án.
Bình luận 0

Sáng nay (12/10), phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa nhận hối lộ" xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh sang ngày thứ 3 – ngày làm việc cuối cùng theo như dự kiến (từ 10-12/10).

Tuy nhiên, trong buổi làm việc sáng nay – kéo dài tới gần 13 giờ, sau khi kết thúc phần tranh luận, chuẩn bị chuyển sang nghị án và tuyên án, đại diện Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết phiên tòa tạm nghỉ, sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 17/10 tới đây.

Trả lời PV Báo Dân Việt ngay sau đó, thẩm phán Tạ Duy Ước - Chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX sẽ nghị án kéo dài đến 14 giờ ngày 17/10 và tuyên án.

Cựu giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh lĩnh năm tù - Ảnh 1.

Cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh tại phiên tòa. Ảnh: H.T

Cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh bị đề nghị 15-17 năm tù

Trước đó, khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày quan điểm luận tội đối với 17 bị cáo.

Theo đó, căn cứ diễn biến phiên tòa, lời khai các bị cáo và hồ sơ vụ án, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh 6-7 năm tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 9-10 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hình phạt 15-17 năm tù.

Bị cáo Ngô Vui, cựu trưởng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở GDĐT Quảng Ninh, bị đề nghị 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 6-7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hình phạt 11-13 năm tù.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn NSJ Group, bị đề nghị 8-9 năm về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 12-13 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt 20-22 năm tù.

Trong 14 bị cáo còn lại, người bị đề nghị mức án cao nhất 6-7 năm tù và thấp nhất 24-30 tháng cho hưởng án treo.

Cựu giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh lĩnh năm tù - Ảnh 2.

Các bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa - nhận hối lộ, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: H.T

Các bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ đã nộp tiền tỷ khắc khục hậu quả

Theo đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này bị cáo Ngô Vui và Hà Huy Long đã khắc phục hết số tiền nhận hối lộ theo cáo buộc, còn bị cáo Vũ Liên Oanh mới chỉ khắc phục được 10,5 tỷ đồng/14 tỷ đồng.

Cũng theo VKSND tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Vũ Liên Oanh khi đương chức Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh vì động cơ vụ lợi đã thông đồng với nhà thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo cấp dưới phối hợp với nhà thầu từ khâu lập dự án, tạo mọi điều kiện để Công ty NSJ Group đảm bảo trúng thầu 6/6 gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục.

Bị cáo Oanh cũng chỉ định thầu trái pháp luật khi chọn Công ty VNNew làm tư vấn lập dự án, nhằm hợp thức hồ sơ thầu; chỉ định Công ty AIC và Công ty Gia Lộc là đơn vị thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá do công ty của bị cáo Nga cung cấp.

Clip: Cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh cùng 16 đồng phạm hầu tòa.

Bản luận tội đánh giá, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu của bị cáo Oanh đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 80 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, theo VKSND tỉnh Quảng Ninh, là người thành lập và điều hành mọi hoạt động của NSJ Group, MQF và VNNew, từ năm 2016, bà Nga thống nhất với bị cáo Oanh về việc tham gia các dự án của Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh, với đơn giá do bà Nga đưa ra. Bị cáo Nga cũng chỉ đạo lập hồ sơ dự thầu cho "quân xanh, quân đỏ"; liên hệ với các hãng sản xuất và các công ty trung gian để nâng giá các thiết bị giáo dục từ nước ngoài trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Trước việc bị cáo Nga không thừa nhận đã hối lộ hơn 30 tỷ đồng cho nhóm bị cáo là cựu cán bộ Sở GDĐT, VKSND tỉnh Quảng Ninh cho rằng căn cứ lời khai các bị cáo khác và tài liệu điều tra đủ cơ sở kết luận có phạm tội.

Trong phần tranh luận sáng nay, các Luật sư của các bị cáo đều đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, nhiều bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả…

Các bị cáo vô cùng hối hận vì đã nhận "quà cảm ơn"

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện 6 dự án từ năm 2016 đến 2019, vào các dịp cuối năm, sau khi Công ty NSJ trúng thầu và thực hiện xong các gói thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đến gặp và đưa tiền "cảm ơn" cho Vũ Liên Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long tổng số 18,7 tỷ đồng và 500.000 USD, tương đương 30,16 tỷ đồng.

Trong số này bà Oanh nhận 14 tỷ đồng rồi mua ôtô, bất động sản và chi tiêu cá nhân. Ông Ngô Vui nhận 14,8 tỷ đồng và gia đình đã nộp lại toàn bộ. Ông Hà Huy Long được bà Nga cảm ơn 4 lần, tổng cộng 1,8 tỷ đồng.

Trả lời HĐXX, các bị cáo Oanh, Vui, Long đều đồng ý với bản cáo trạng và nêu lại những lần nhận tiền từ Nga. Các bị cáo này nói rằng khi nhận tiền chỉ nghĩ đơn giản là quà cảm ơn, cho đến khi điều tra viên nói đó là sai, các bị cáo mới nhận thức được hành vi sai này và vô cùng hối hận vì đã nhận "quà cảm ơn".

VKSND tỉnh Quảng Ninh nhận định với những lời khai từ bị cáo, các nhân chứng, đặc biệt là việc các bị cáo Oanh, Vui, Long đều đã nhờ gia đình trả lại số tiền được Nga đưa, khắc phục hậu quả (Vui và Long đã khắc phục hết số tiền nhận được, Oanh mới khắc phục được 10 tỷ đồng), nên có đủ căn cứ để khẳng định bị cáo Nga đưa hối lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem