Nghi phạm cướp taxi bị bắt vì... không biết lái ô tô

A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 05/10/2022 17:07 PM (GMT+7)
Công an vừa khống chế, bắt giữ một nghi phạm cướp taxi ở Thái Nguyên.
Bình luận 0

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND xã Yên Đổ (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, vụ cướp taxi vừa xảy ra trên địa bàn - theo Zing.

Nghi phạm cướp taxi bị bắt vì... không biết lái ô tô - Ảnh 1.

Nghi phạm cướp taxi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CA Thái Nguyên. Nguồn: Zing

Thông tin cụ thể vụ cướp taxi từ CAND: Theo tài liệu của cơ quan công an, nghi phạm Ma Văn Tàng (SN 1989, thường trú tại xóm Khuân Cướm, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương) là đối tượng nghiện ma tuý, hiện đang nợ 35 triệu đồng. Bị đòi nợ nhiều quá, sáng 4/10, khi đang ở nhà thì đối tượng nảy sinh ý định cướp tiền của lái xe taxi để trả nợ. Khoảng 12h cùng ngày, Tàng gọi điện thoại đến tổng đài hãng taxi Mai Linh ở TP.Thái Nguyên đặt một xe đến đón tại nhà (cách nhà đối tượng 30km, thời gian đi khoảng 1 tiếng đồng hồ).

Khoảng 15h, anh Mạch Văn Linh (SN 1987), lái xe taxi Mai Linh mang BKS 20A đến đón Tàng tại nhà. Đối tượng lên xe, ngồi ngay sau ghế lái, bảo tài xế cho đi sang huyện Đồng Hỷ. Đối tượng đã chuẩn bị sẵn 1 dao gọt hoa quả giấu trong túi áo khoác.

Khi xe đi cách nhà khoảng 3km (địa phận xã Yên Đổ, huyện Phú Lương), Tàng bất ngờ dùng tay phải kề dao vào cổ, tay trái túm ngực khống chế anh Linh và hét lên: "Mày muốn sống hay chết, có tiền đưa hết đây!".

Anh Linh hoảng quá, dừng xe đưa cho đối tượng 2 điện thoại di động và 165 nghìn đồng. Tuy nhiên, đối tượng thấy ít tiền quá nên yêu cầu lái xe chuyển vào tài khoản 15 triệu đồng.

Lúc này, tài xế taxi đã bình tĩnh lại, bảo Tàng đợi một chút sẽ chuyển khoản cho gã theo yêu cầu. Lợi dụng khi Tàng sơ hở, anh Linh đã nhanh trí bật khoá cửa lái thoát ra ngoài, đồng thời dùng khoá điện mang theo bên người khoá chốt cửa xe. Về phần đối tượng Ma Văn Tàng bên trong chiếc xe đang nổ máy, do không biết gì về xe ô tô, không biết lái xe, cũng không biết cách mở cửa thoát ra ngoài nên hoảng loạn, trèo lên ghế lái định tẩu thoát nhưng... bó tay.

Anh Linh ở bên ngoài đã hô hoán, sau đó phối hợp với Công an xã Yên Đổ, Công an huyện Phú Lương bắt giữ đối tượng cướp tài sản.

Nghi phạm cướp taxi bị bắt vì... không biết lái ô tô - Ảnh 3.

Con dao gây án. Nguồn: CAND

Được biết, Tàng có vợ và 1 con trai nhưng đã ly hôn, hiện đối tượng cùng con trai đang sống cùng bố mẹ đẻ. Trước Tàng làm nghề thợ mộc, sau đó nghiện ma tuý, đến giờ không có nghề nghiệp ổn định. Buổi sáng trước khi gây án, Ma Văn Tàng có uống rượu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem