Nghị sĩ Ukraine thân Nga bị đâm chết ở nhà riêng, Kiev chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Moscow ở Kherson

Phương Đăng (theo NV) Thứ ba, ngày 30/08/2022 06:09 AM (GMT+7)
Nghị sĩ Ukraine Oleksiy Kovalov, người thừa nhận cộng tác với quân đội Nga, đã bị đâm chết tại nhà riêng của mình, nhà báo quân sự Ukraine Andriy Tsaplienko cho biết.
Bình luận 0
Nghị sĩ Ukraine thân Nga bị đâm chết ở nhà riêng, Kiev chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Moscow ở Kherson - Ảnh 1.

Chân dung Nghị sĩ Ukraine Oleksiy Kovalov cộng tác với Nga. Ảnh NV

Theo nhà báo Tsaplienko, vợ của ông Kovalov đang được chăm sóc đặc biệt.

"Có rất nhiều cảnh sát đang có mặt gần nhà ông Kovalov", nhà báo Tsaplienko nói.

"Oleksiy Kovalov, một nông dân Kherson giàu có, thuộc đảng Đầy tớ của Nhân dân đã vào được nghị viện Ukraine và bất ngờ, ngay từ đầu cuộc chiến đã tuyên bố cộng tác với Nga", Tsaplienko tuyên bố trên Telegram hôm 29/8.

Trước đó, thành viên Hội đồng Khu vực Kherson Serhiy Khlan cho biết, ông Kovalov đã bị giết tại làng Zaliznyi ở tỉnh Kherson.

Ông Kovalov từng tuyên bố "Nga sẽ hiện diện một cách nghiêm túc và mãi mãi" ở Kherson.

Người Nga đã bổ nhiệm ông Kovalov làm phó thống đốc của chính quyền Kherson do Nga hậu thuẫn.

Cái chết của ông Kovalov diễn ra trong bối cảnh Ukraine tuyên bố đang tiến hành cuộc tổng phản công nhiều hướng để giành lại miền Nam, bao gồm Kherson từ tay Nga.

Theo thông tin mới nhất, lực lượng Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân Nga gần Kherson.

Các nguồn tin trong quân đội Ukraine hôm 29/8 cho biết, một đơn vị lính dù Nga đã chạy khỏi các vị trí tiền tuyến ở Kherson.

Nghị sĩ Ukraine thân Nga bị đâm chết ở nhà riêng, Kiev chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Moscow ở Kherson - Ảnh 2.

Các báo cáo ban đầu cho biết một đơn vị lính dù của Nga đã bỏ chạy khỏi chiến trường sau khi Ukraine tổ chức cuộc tổng phản công vào miền Nam nước này (Ảnh: Bộ Tổng tham mưu của quân đội Ukraine)

Phóng viên chiến trường Ukraine Andriy Tsaplienkođưa tin rằng người đứng đầu trung tâm báo chí chung của Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine, Nataliya Gumenyuk, đã xác nhận các báo cáo rằng, quân đội Ukraine đánh bật "Trung đoàn 109 của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng" khỏi vị trí tiền tuyến của họ ở Kherson.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem