Nghịch lý: Cơ sở tái chế rác thải lại gây ô nhiễm

Thứ hai, ngày 07/05/2018 13:55 PM (GMT+7)
Thời gian qua, nhiều hộ dân ở thị trấn Núi Thành và xã Tam Nghĩa, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam liên tục phản ánh, về việc một cơ sở tái chế nhựa phế liệu ở đường ĐT 620 thuộc thôn Long Bình, xã Tam Nghĩa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây.
Bình luận 0

Bà Trần Thị Lan (56 tuổi), trú khối phố 5, thị trấn Núi Thành cho biết: “Đây là cơ sở chuyên thu mua các loại bao bì cũ như bao nhựa ni lông về tái chế.

Cơ sở này, đã đi vào hoạt động hơn một năm qua, nằm mặt tiền đường ĐT 620, xunh quanh là nhà ở của các hộ dân thôn Long Bình, các khu dân cư khối phố 5 thị trấn Núi Thành và các cơ sở sản xuất công nghiệp khác.

Tuy nhiên, cơ sở  trên, trong quá trình tái chế nhựa ni lông đã gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân vì mùi hôi khét”.

img

Địa điểm cơ sở tái chế phế liệu nhựa ở thôn Long Bình gây ô nhiễm.

Một người dân khác cho biết: “Từ khi đi vào hoạt động cơ sở tái chế nhựa ni lông ở thôn Long Bình đã gây ô nhiễm trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của gia đình tôi và các hộ dân khác. Nhà tôi nằm phía sau cơ sở tái chế phế liệu này cách khoảng 20 mét, nên vào ban đêm khoảng từ 19h đến 21h hàng ngày mùi hôi khét khó chịu từ cơ sở này bay vào nhà hôi khét không chịu nổi”.

Nhiều hộ khác cũng cho biết, trong quá trình tái chế nhựa ni lông, cơ sở này đốt bao bì tái chế nhựa làm khói bay lên lan tỏa ra xung quanh, khiến nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng của mùi hôi thối khó chịu.

Trước sự việc trên, nhiều người dân đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng và các cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra, xử lý cơ sở này, nhưng được một thời gian thì họ vẫn hoạt động tiếp tục gây ô nhiễm.

Theo bà Trần Thị Lan, cơ sở tái chế nhựa ni lông đã gây ô nhiễm trong thời gian khá lâu. Bà và nhiều người dân sinh sống ở xung quanh khu cơ sở tái chế phế liệu này rất lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Đặc biệt, lo sợ các cháu nhỏ dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp.

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa cho biết: “Việc người dân phản ánh cơ sở tái chế nhựa ni lông của ông Trần Văn Sơn ở đường ĐT 620, thôn Long Bình gây ô nhiễm môi trường là đúng. Chính quyền xã đã có nhiều văn bản gửi lên lãnh đạo huyện Núi Thành yêu cầu kiểm tra, xử lý cơ sở này. Mới đây, cơ quan chức năng đã có quyết định xử phạt hành chính cơ sở tái chế nhựa ni lông của ông Sơn với số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động cơ sở tái chế nhựa phế liệu này”.

Ông Trần Đình Minh, Trưởng phòng TN-MT huyện Núi Thành cho biết: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh việc cơ sở tái chế nhựa phế liệu ở thôn Long Bình, xã Tam Nghĩa gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý. Đồng thời, đã có văn bản kiến nghị gửi lên Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai thu hồi đất lại và tạm dừng hoạt động đối với cơ sở tái chế phế liệu này”.  

Thành Nhân- Chí Đại (Đại đoàn kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem