Ngộ độc sắn, bé gái 4 tuổi thiệt mạng

Thứ sáu, ngày 14/10/2011 13:49 PM (GMT+7)
Ngày 13.10, 3 trong 4 cháu dưới 5 tuổi bị ngộ độc sắn đã hồi phục sức khỏe, được xuất viện về nhà sau nhiều ngày cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Riêng cháu Lương Thị Hương (4 tuổi, ngụ cùng xã) đã tử vong do ngộ độc quá nặng.
Bình luận 0

Chị Hoàng Thị Phái (mẹ cháu Hương) cho biết:

Chiều 8.10, chị luộc sắn cho 2 con ăn rồi đi làm. Sau đó, 2 đứa con nhà chị Lương Thị Nghị (hàng xóm) sang chơi và ăn cùng. Đến 3 giờ ngày 9.10, 2 con chị đau bụng quằn quại, buồn nôn, tím tái, khó thở... Các con chị Nghị cũng có biểu hiện tương tự.

img
Ảnh minh họa Internet

Gia đình đã đưa cả 4 cháu đến ngay Phòng khám Đa khoa khu vực xã Bảo Hà để cấp cứu. Do cháu Hương bị nặng nhất đã tử vong sau 1 giờ cấp cứu, 3 cháu khác may mắn thoát chết.

Theo TTXVN, cơ quan chức năng điều tra xác định vụ ngộ độc của các cháu là do độc tố tự nhiên có trong khoai mì (acid xyanhydric).

Theo Người Lao Động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem