Ngô Thanh Vân có mặt tại Sở TT&TT, thừa nhận lỗi đưa tin sai về virus Corona

P.N (Tổng hợp) Thứ bảy, ngày 08/02/2020 09:05 AM (GMT+7)
Sau buổi làm việc bị hoãn, Ngô Thanh Vân đã có mặt tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM để giải quyết vụ việc về bài đăng liên quan đến virus Corona.
Bình luận 0

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đến Sở TT&TT TP.HCM để làm việc về bài viết liên quan đến đại dịch virus Corona được đăng tải trên trang fanpage chính thức của cô vào ngày 30/1. Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho biết, Ngô Thanh Vân đã có tinh thần hợp tác, cầu thị và thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

img

Theo văn bản buổi làm việc với Sở TT&TT TP.HCM, Ngô Thanh Vân cho hay, cô vì muốn thông tin đến mọi người biết về đại dịch virus Corona nên đã đăng tải bài viết với nội dung như sau: “Nghe bạn nói, tối thứ tư, tức sáng sớm ngày thứ năm vẫn còn chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán đáp vào Việt Nam. Tại sao? Chúng ta không phải đã ngưng rồi sao? Nguy hiểm quá! Chặn luôn đi chứ, block luôn đi chứ. Phải bảo vệ người dân và con em chúng ta chứ”.

Sau khi xác minh lại thông tin trên, Ngô Thanh Vân đã nhanh chóng gỡ bỏ bài viết và gửi lời xin lỗi công khai đến công chúng trên trang fanpage chính thức của mình. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn phía Sở TT&TT xem xét, xử lý nhẹ đồng thời cam kết chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

img

Phía Sở TT&TT TP.HCM cho biết, hành động của Ngô Thanh Vân vi phạm điểm e, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng. Ngô Thanh Vân phải chịu trách nhiệm bị xử phạt hành chính về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội theo Điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM nhấn mạnh, nghệ sĩ nổi tiếng được xã hội và công chúng mến mộ thì trách nhiệm của họ càng cao, không thể nói sai rồi gỡ bỏ bài viết mà không có trách nhiệm.

Trước đó, theo đúng kế hoạch làm việc, vào sáng ngày 6/2, Ngô Thanh Vân có buổi làm việc với Thanh tra Sở TT&TT về bài viết đăng tải đến đại dịch virus Corona. Tuy nhiên, vào phút chót buổi làm việc đã phải hoãn lại do Ngô Thanh Vân không đến và chỉ cử người đại diện có mặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem