Ngư dân, nông dân kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Phương Đông Thứ bảy, ngày 13/05/2017 10:00 AM (GMT+7)
Để Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) tham gia hiệu quả vào chuỗi hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều vừa ký công văn số 2837-CV/HNDTW gửi Ban Thường vụ Hội ND các tỉnh, thành phố. Công văn yêu cầu Hội ND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện 5 nội dung:
Bình luận 0

Ngày môi trường thế giới năm 2017 (5.6) có chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”. “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 1.6-8.6; Ngày Đại dương thế giới sẽ diễn ra vào ngày 8.6.

img

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi, tặng quà động viên ông Nguyễn Văn Luyện trong lễ hội vươn khơi bám biển 2017 tổ chức tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Để Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) tham gia hiệu quả vào chuỗi hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều vừa ký công văn số 2837-CV/HNDTW gửi Ban Thường vụ Hội ND các tỉnh, thành phố. Công văn yêu cầu Hội ND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện 5 nội dung:

Thứ nhất: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, các vấn đề liên quan đến biển, đảo; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo…khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

Thứ 2: Tổ chức các hoạt động hướng về chủ đề Ngày môi trường thế giới 5.6 và Tuần lễ Biển-Hải đảo Việt Nam 2017. Nâng cao vai trò giám sát, phản biện của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân đối với hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn

img

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (ngoài cùng, bên trái) tặng cờ Tổ quốc và quà động viên ngư dân trong Lễ hội vươn khơi bám biển-Hải Phòng 2017.

Thứ 3: Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của địa phương như mít tinh, tập huấn, phổ biến pháp luật, thi “Nông dân thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tài nguyên môi trường”, lễ ra quân làm sạch môi trường…

Thứ 4: Tổ chức giới thiệu các mô hình tiên tiến, bảo vệ tài nguyên, môi trường; tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình điểm về môi trường do Hội ND xây dựng để làm điểm học tập và tuyên truyền nhân rộng…

Thứ 5: Các tỉnh, thành Hội ND xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5.6, Ngày Đại dương thế giới 8.6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem