Ngược dòng "thần thánh" trước Nhật Bản, Bỉ gặp Brazil ở tứ kết

Minh Chí Thứ ba, ngày 03/07/2018 03:02 AM (GMT+7)
Ở cuộc đọ sức tại vòng 1/8 World Cup 2018, ĐT Bỉ bị Nhật Bản dẫn trước 2 bàn nhưng thầy trò HLV Roberto Martinez vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và đẳng cấp khi lội ngược dòng giành thắng lợi 3-2.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Bỉ: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Yannick Carrasco; Kevin De Bruyne, Axel Witsel; Dries Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard.

Nhật Bản: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki; Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Unui; Yuyu Osako.

Ghi bàn: Vertonghen (69’), Fellaini (74’), Chadli (90+4’) - Haraguchi (48’), Unui (52’).

img

ĐT Bỉ nhọc nhắn giành quyền vào tứ kết. Ảnh: Getty.

Tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng Nhật Bản đã nhập cuộc rất tự tin. Với cự ly đội hình hợp lý, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã khiến ĐT Bỉ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công.

Sau 20 phút thi đấu bế tắc, Bỉ đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận. Thế nhưng, hàng thủ Nhật Bản đã thi đấu kín kẽ khiển Romelu Lukaku và các đồng đội không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Eiji Kawashima. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, thỉnh thoảng, “Samurai Blue” còn thực hiện được một số pha phản công nguy hiểm nhưng không mang lại hiệu quả. 

Sang hiệp hai, Bỉ tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công nhưng khi chưa tìm ra phương án xuyên thủng mành lưới của thủ môn Kawashima, họ đã bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 48, Gaku Shibasaki thực hiện đường chọc khe tinh thế cho Genki Haraguchi xâm nhập vòng cấm rồi tung ra pha dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Thibaut Courtois, mở tỷ số cho Nhật Bản. 

Chưa dừng lại ở đó, đúng 4 phút sau, Shinji Kagawa có pha khống chế bóng khéo léo rồi thực hiện đường chuyền Takashi Unui tung ra cú sút xa đẹp mắt hạ gục thủ môn Courtois, nhân đôi cách biệt cho Nhật bản.

Không còn gì để mất, ĐT Bỉ buộc phải dồn toàn lực cho mặt trận tấn công. Phút 69, Jan Vertonghen có pha đánh đầu trong vòng cấm làm tung lưới thủ thành Kawashima, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho “Quỷ đỏ”.

Phút 74, Hazard thực hiện pha tạt bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm để Marouane Fellaini bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kawashima, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Quãng thời gian còn lại, ĐT Bỉ tiếp tục chơi ép sân Nhật Bản. Trong pha phản công bất ngờ ở phút 90+4, Thomas Meunier thực hiện đường căng ngang từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Nacer Chadli sút tung lưới thủ thành Kawashima, ấn định chiến thắng 3-2 cho Bỉ.

Với chiến thắng này, ĐT Bỉ sẽ chạm trán Brazil ở vòng tứ kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem