Người chăn nuôi

  • (Dân Việt) - NTNN đã có loạt bài đề cập tình trạng nhiều cơ sở, trang trại chăn nuôi đang đổ xô đi “làm thuê” (nuôi gia công) cho doanh nghiệp nước ngoài và bị chèn ép về lợi ích. Tiếp tục vấn đề này, PV đã trao đổi với ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Thứ trưởng Bộ NNPTNT Diệp Kỉnh Tần đã có những chia sẻ về việc người chăn nuôi làm thuê cho doanh nghiệp nước ngoài.
  • (Dân Việt) - Theo số liệu của Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, đến năm 2010, trong cơ cấu sản xuất và tiêu thụ thịt ở Việt Nam, thịt heo vẫn chiếm tới 77%. Như vậy, với những hộ, trang trại kinh doanh đàn heo thương phẩm, việc tăng năng suất - sản lượng cùng chất lượng thịt heo cho thị trường là mối quan tâm hàng đầu.
  • (Dân Việt) - Trong khi lãnh đạo Công ty cổ phần Chăn nuôi CP VN luôn khẳng định tôn trọng người chăn nuôi VN và thì nhiều người chăn nuôi gia công cho CP lại cho rằng họ đang lâm vào cảnh "đau không biết kêu ai".
  • (Dân Việt) - Giá lợn xuất chuồng từ đầu năm đến nay luôn ở mức cao đem lại lợi nhuận lớn cho 12 hộ chăn nuôi lợn ở xã Chu Trinh, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Nhưng, thành công của họ còn ở việc liên kết với nhau trong sản xuất với sự hỗ trợ từ phía Hội ND.
  • (Dân Việt) - Lượng thịt heo nhập khẩu ồ ạt trong tháng 7 đã góp phần giúp giá thực phẩm trong nước chững lại, nhưng khiến người nuôi đứng ngồi không yên.
  • (Dân Việt) - Huyện Mộc Châu (Sơn La) được biết đến là một vùng chuyên canh chăn nuôi bò sữa lớn nhất nước. Tuy nhiên, phải đến giai đoạn 2004- 2006, nông dân ở đây mới thực sự giàu lên nhờ con bò. Có được như vậy là nhờ chuyển đổi hướng đi kịp thời của Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu.
  • (Dân Việt) - Theo dự báo của Bộ Công Thương, nhu cầu thịt trong sáu tháng cuối năm sẽ tăng khoảng 3-5% so với sáu tháng đầu năm, lượng thịt lợn thiếu hụt ước tính vào khoảng 120.000-130.000 tấn.
  • (Dân Việt) - Trong những năm gần đây, sản phẩm gà thịt nuôi theo phương thức thả vườn rất được người tiêu dùng ưa chuộng, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.
  • (Dân Việt) - Trong nuôi heo, đặc biệt là nuôi heo công nghiệp, heo con thường được tách mẹ rất sớm. Thông thường, heo con ngoài 20 ngày tuổi mới tự biết ăn.