Người đàn bà thất nghiệp lừa tiền tỷ của nhiều nông dân

Thứ ba, ngày 03/01/2017 17:50 PM (GMT+7)
Khoe có nhiều mối quan hệ sau thời gian làm việc ở Đài Loan, bà Đào lừa thu tiền của hơn 100 người muốn đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hà Lan với chi phí ban đầu rất rẻ...
Bình luận 0

img

Hoàng Thị Đào tại phiên tòa.

Sau thời gian dài đi xuất khẩu ở Đài Loan, Hoàng Thị Đào về quê Nghệ An, khoe có nhiều mối quan hệ để người đi làm việc ở Đài Loan và Hà Lan với mức lương cao.

Mỗi suất hết tổng chi phí hơn 100 triệu đồng nhưng người có nhu cầu chỉ cần nộp trước từ 5 triệu đồng (đi Đài Loan), 500 USD (đi Hà Lan) và số còn lại sẽ đóng nốt sau khi nhận việc.

Cảnh sát cáo buộc, từ năm 2012 đến tháng 3.2013, bà Đào đã lừa gần 1,9 tỷ đồng của hơn 100 người, rồi bỏ trốn. Năm 2015, bà ta bị bắt tại Đăk Lăk.

Tại phiên tòa hôm nay (3.1), TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Đào 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Hải Bình (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem