"Người dân có nhu cầu thật mới mua USD"

Mai Hương Thứ ba, ngày 29/12/2015 20:16 PM (GMT+7)
Tỷ giá VND/USD trên thị trường đã bớt nóng, song các chuyên gia kinh tế vẫn nhận định, sức ép tỷ giá năm tới sẽ mạnh hơn năm nay, đặc biệt khi một loạt các chính sách về tỷ giá sắp ban hành…
Bình luận 0

Giá USD hôm nay tiếp tục được điều chỉnh giảm. So với ngày hôm qua, tỷ giá niêm yết tại hầu hết các ngân hàng thương mại đều giảm giá. Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD mức mua vào là 22.460 đồng/USD và bán ra là 22.530 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD ở cả hai chiều mua vào và bán ra. USD được giao dịch tại ngân hàng BIDV ở mức mua vào là 22.470 đồng/USD và bán ra ở mức 22.530 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD chiều mua vào, chiều bán ra tiếp tục được giữ nguyên. Tỷ giá VND/USD được niêm yết tại ngân hàng Vietinbank cũng được điều chỉnh giảm 10 đồng/USD ở cả hai chiều mua vào và bán ra, USD được giao dịch ở mức mua vào là 22.450 đồng/USD và bán ra ở ngưỡng 22.350 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện giao dịch tại mức mua vào 22.630 đồng/USD, bán ra vào khoảng 22.660 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD chiều mua vào và tăng 10 đồng/USD chiều bán ra so với chiều qua.

img

Tỷ giá VND/USD đang hạ nhiệt

Tỷ giá VND/USD hạ nhiệt những ngày qua là do hàng loạt các thông tin chính sách về tỷ giá được Ngân hàng  Nhà nước liên tiếp “đánh tiếng”. Ban đầu là phát biểu của Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng với báo chí khẳng định: "Tỷ giá năm 2016 sẽ được điều hành theo cơ chế mới linh hoạt hơn". Sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng đề cập về khả năng năm 2016 tỷ giá sẽ được điều hành theo cơ chế thay vì được ghìm chặt trong một thời gian dài như vừa qua sẽ được điều chỉnh lên xuống theo ngày để sát với thị trường và tránh đầu cơ.

Vấn đề người dân quan tâm hiện nay, nếu tỷ giá được điều hành theo cơ chế mới như trên sẽ tác động tới thị trường như thế nào? Họ giữ VND có lợi hay vẫn nên giữ USD? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, cơ chế tỷ giá mới mà Ngân hàng Nhà nước dự kiến áp dụng không gì khác là “đánh” vào tình trạng đầu cơ, găm giữ ngoại tệ của thị trường; hướng tới một thị trường tỷ giá ổn định và lành mạnh. “Nếu tỷ giá thay đổi thường xuyên, thậm chí hằng ngày, hôm nay chúng ta công bố một tỷ giá, ngày mai công bố một tỷ giá thì khi đó, người dân có nhu cầu thật mới mua USD, còn nếu đầu cơ thì nguy cơ thua lỗ, rủi ro rất lớn. Vậy còn ai dám đầu cơ USD?”-ông Hiếu phân tích.

Ông Hiếu cũng cho rằng, quan điểm điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước luôn theo hướng nâng cao vị thế VND, nên dù tỷ giá biến động ra sao thì người dân nắm giữ VND sẽ khó thiệt. “Cơ chế tỷ giá mới nếu được vận hành sẽ phản ánh thị trường sát thực hơn, hợp lý hơn và sẽ hạn chế được yếu tố tâm lý trên thị trường vì tỷ giá có thể tăng hoặc giảm hàng ngày; qua đó cũng là giải pháp tăng cường tính công khai minh bạch để hạn chế các yếu tố đầu cơ”-ông Hiếu nói.

Trước đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã liên tục khẳng định, tỷ giá kịch trần liên tiếp nhiều tuần qua là do yếu tố tâm lý và tác động từ việc Mỹ nâng lãi suất và đồng nhân dân tệ mất giá. Nhìn nhận về diễn biến tỷ giá hiện nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khẳng định: Nguyên nhân chính vẫn là tâm lý chi phối hành vi găm giữ ngoại tệ, còn nguồn cung và cân đối ngoại tệ của Việt Nam hiện rất tốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem