Người dân mua vé máy bay về quê nghỉ Tết Nguyên đán bằng cách nào?

Thế Anh Thứ hai, ngày 13/01/2020 12:31 PM (GMT+7)
Nhận được chỉ từ Cục Hàng không Việt Nam các hãng hàng không đã tăng cường hàng nghìn vé máy bay nội địa và quốc tế để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, tuy nhiên hành khách cũng cần phải chú ý tới việc mua vé sớm để có vé máy bay về quê.
Bình luận 0

Đồng loạt tăng vé máy bay

Trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2020, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản số 129/CHK-VTHK gửi tới các hãng hàng không, cảng hàng không về việc tăng chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

img

Người dân cần đặt mua vé máy bay từ sớm.

Theo dự kiến, nhu cầu đi lại của người dân và tình hình đặt giữ chỗ của các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Hãng hàng không Việt Nam bổ sung nguồn lực, khai thác tăng thêm các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đặc biệt từ ngày 20 - 31/1/2020 (từ ngày 26/12/2019 đến 7/1/2020 Âm lịch) trên các đường bay từ TP HCM đi Hà Nội/Vinh/Thanh Hóa/Đà Nẵng…(giai đoạn trước Tết) và ngược lại từ Hà Nội/Vinh/Thanh Hóa/Hải Phòng…đi TP HCM (giai đoạn sau Tết).

Nhận được chỉ từ Cục Hàng không Việt Nam các hãng hàng không đã tăng cường hàng nghìn vé máy bay nội địa và quốc tế để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, hãng hàng không Vietnam Airlines tăng cường thêm gần 11.000 chỗ (tương đương 56 chuyến bay) trên 07 đường bay nội địa là giữa TP HCM và Hải Phòng,Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Phú Quốc.

Các chuyến bay được tăng cường đều được khai thác bằng máy bay A321 với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế 4 sao, bao gồm 10 chuyến bay giữa TP HCM – Hải Phòng, 6 chuyến bay giữa TP HCM – Thanh Hóa, 2 chuyến bay giữa TP HCM – Đà Nẵng, 16 chuyến bay giữa TP HCM – Vinh, 14 chuyến bay giữa TP HCM – Huế, 6 chuyến bay giữa TP HCM – Quảng Nam và 2 chuyến bay giữa TP HCM – Phú Quốc.

Đợt tăng cường này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho hành khách đặt vé máy bay về nhà đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Vietnam Airlines tăng thêm chuyến bay trong bối cảnh tỷ lệ lấp đầy ghế trên các đường bay “nóng” từ TP. HCM đi các tỉnh/thành phố miền Bắc và miền Trung giai đoạn từ ngày 09/01 đến 08/02/2020 (tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) hiện đã đạt 80-90%.

Cũng trong giai đoạn Tết cao điểm  từ 10/1 – 10/2/2020, hãng hàng không Bamboo Airways của tỷ phú Trịnh Văn Quyết tiếp tục bổ sung 101.700 chỗ (tương ứng 299 chuyến bay) trên các đường bay nội địa. Kết hợp với lịch bay thường lệ đã triển khai mở bán, giai đoạn Tết Nguyên Đán, Bamboo Airways sẽ cung ứng dự kiến khoảng 1 triệu ghế cung ứng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong cả nước.

Chuyến bay của Hãng cung cấp các dịch vụ trọn gói (bao gồm suất ăn chất lượng, hành lý xách tay từ 7 - 14kg và hành lý ký gửi miễn cước từ 20 – 30kg tùy theo hạng vé), cùng hệ thống giải trí hấp dẫn và sự phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ chiêu đãi viên.

Giảm phí hàng không vào ban đêm

Ngoài ra, Bamboo Airways cũng chính thức triển khai dịch vụ vận chuyển mai, đào ngày Tết dưới dạng hành lý lý gửi với mong muốn cùng hành khách “mang xuân về nhà” để hành trình đón năm mới ý nghĩa hơn.

img

Giảm phí hàng không vào ban đêm.

Trong dịp lễ tết cao điểm 2020, Bamboo Airways cho biết Hãng cũng đã tăng cường nhân lực tại các cảng hàng không, đặc biệt đối với các đường bay từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng, Thọ Xuân (Thanh Hoá), Cát Bi (Hải Phòng), Liên Khương (Đà Lạt), Phù Cát (Quy Nhơn), Vân Đồn (Quảng Ninh)…

Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air cũng tăng cường hàng nghìn vé máy bay trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán để đảm bảo hành khách kịp thời về quê đón Tết đoàn viên, xùm họp bên người thân và gia đình. Các hãng hàng không cũng khuyến cáo người dân chú ý đặt mua vé máy bay từ sớm để được hưởng ưu đãi, đặc biệt, chủ động đặt mua vé trên Website chính thức của các hãng để tránh tình trạng mua phải vé máy bay giả.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Canh Tý 2020, các sân bay quốc tế lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất khó có thể tăng thêm slot bay bởi áp lực hạ tầng. Bởi vậy, để đáp ứng nhu cầu của hành khách nhân dịp cao điểm, từ Cục Hàng không Việt Nam đến các Cảng hàng không đều đang đẩy mạnh kế hoạch bay đêm.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, dự báo thị trường hàng không Tết Nguyên Đán năm nay tăng trưởng 12% so với Tết 2019 và tăng 22% so với thường lệ. Nhằm phục vụ hành khách di chuyển thuận lợi và an toàn, Cục  đang phân phối số chuyến bay cho các hãng, trong đó tăng tần suất bay ban đêm (là những chuyến bay sau 21 giờ).

Ngoài hoạt động trên, Cục cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) giảm phí dịch vụ sân bay vào ban đêm để khuyến khích hãng hàng không tăng tần suất bay. "Chúng tôi đã chỉ đạo các hãng và sân bay chuẩn bị nguồn nhân lực, đảm bảo 100% quân số ứng trực trong dịp Tết để phục vụ hành khách", ông Thắng nói.

Nói thêm về vấn đề chuẩn bị nguồn lực dịp Tết, đại diện ACV cũng cho biết, ACV đã chuẩn bị nhân lực, bao gồm cả lực lượng an ninh hàng không để phục vụ các chuyến bay đêm tại tất cả các cảng hàng không có đèn đường băng (ngoại trừ sân bay Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau, Rạch Giá).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem