Người dân muốn đi từ TP.HCM về Đồng Nai bằng ô tô cá nhân cần đáp ứng điều kiện gì?

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 14/10/2021 12:30 PM (GMT+7)
Ô tô của cá nhân đã được di chuyển từ TP.HCM đi Đồng Nai nhưng phải đáp ứng các tiêu chí an toàn, sử dụng “thẻ vaccine”...
Bình luận 0

Ngày 14/10, bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định bổ sung việc tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai.

Người dân muốn đi từ TP.HCM về Đồng Nai bằng ô tô cá nhân cần đáp ứng điều kiện gì? - Ảnh 1.

Người ở TP.HCM sẽ được lưu thông bằng xe ô tô cá nhân vào Đồng Nai. (Ảnh: Nha Mẫn chụp đường phố tại TP.Biên Hòa)

Theo đó, từ nay (14/10) tỉnh Đồng Nai cho phép người dân được đi lại bằng ô tô từ TP.HCM đến Đồng Nai và ngược lại. Tuy nhiên, lãnh đạo Đồng Nai đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với người ngồi trên xe ô tô để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Cụ thể, phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19 đã quá 14 ngày hoặc khỏi bệnh Covid-19 dưới 6 tháng. Có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thời hạn 7 ngày.

Người dân muốn đi từ TP.HCM về Đồng Nai bằng ô tô cá nhân cần đáp ứng điều kiện gì? - Ảnh 2.

Các phương tiên lưu thông giữa Đồng Nai và TP.HCM vẫn ưu tiên ô tô, riêng xe máy chưa được quyết định. (Ảnh: Nha Mẫn chụp tại hầm chui Tam Hiệp, TP.Biên Hòa)

Ngoài ra, Đồng Nai cũng thông báo với TP.HCM là việc tổ chức cho người lao động di chuyển giữa hai địa phương sẽ được thay đổi, khi Đồng Nai có văn bản triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả về dịch Covid-19".

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, việc nới lỏng lưu thông với TP.HCM nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được đi lại thuận lợi hơn trong bối cảnh dịch bệnh dần được kiểm soát.

Đặc biệt, hiện nay các doanh nghiệp đang trên đà phục hồi hoạt động sản xuất, chạy đua với đơn hàng cuối năm nên cần đưa ra các phương án phù hợp để đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động ổn định.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tỉnh đã liên hệ với hàng chục tỉnh thành khác về kết nối vận tải hành khách.

Nếu các tỉnh, thành khác có tuyến vận tải nối với Đồng Nai đồng ý các phương án do địa phương đưa ra thì Đồng Nai sẽ lên kế hoạch kết nối giao thông với tỉnh đó.

Tuy nhiên, hiện nay, đó vẫn chỉ là kế hoạch và vẫn đang chờ ý kiến phản hồi từ các tỉnh, thành khác để cùng thống nhất, lên kế hoạch hoạt động thí điểm tái vận tải hành khách.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem