Người dân phẫn nộ với hành vi cắt tóc, cắt áo cô gái trẻ của chủ shop quần áo Mai Hường

Hoài Thu Thứ bảy, ngày 04/12/2021 11:09 AM (GMT+7)
Trưa ngày 4/12, liên quan tới vụ việc cô gái trẻ bị chủ shop thời trang Mai Hường đánh đập, cắt áo ngực vì ăn trộm váy 160.000 đồng, nhiều người dân ở Thanh Hóa bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ với việc đánh đập, nhục mạ người khác của chủ shop.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện shop thời trang Mai Hường (địa chỉ 93 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) đã đóng cửa. Nhiều người dân xung quanh tỏ ra bất ngờ và phẫn nộ trước hành vi của chủ shop quần áo.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, chị Lê Thị L. (phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) nói: "Chị H. mở cửa hàng ở đây lâu rồi. Tính chị H rất nóng, công việc làm ăn buôn bán thường ngày cũng rất tốt. Qua chuyện này mới thấy cách hành xử của chị ấy chán quá. Ví dụ con bé lấy trộm gì đó to tát, giá trị lớn thì không nói đây có hơn trăm nghìn trong khi đó cháu nó cũng biết nhận lỗi rồi chị vẫn làm như vậy là sai hoàn toàn rồi".

Người dân Thanh Hóa phẫn nộ với hành vi cắt tóc, cắt áo cô gái trẻ của chủ shop quần áo - Ảnh 1.

Cửa hàng thời trang nơi diễn ra vụ việc bạo hành cô gái trẻ hiện đã đóng cửa. Ảnh: HT

"Buôn bán không tránh khỏi việc mất cắp, nhưng xử lý như thế nào cho khéo léo lại là chuyện khác. Tôi không hề bênh hành vi ăn trộm, thó đồ nhưng đối xử với một đứa bé như thế này thì ác quá", bà Hoàng Hồng V. (phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) bức xúc nói.

Còn anh Nguyễn Bá H. nhân viên bán hàng tại đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa cho rằng, không thể lấy cái sai để giải quyết một cái sai khác. 

"Trộm cắp thì có công an và pháp luật giải quyết, mà có phải nhiều đâu, có vài trăm nghìn thôi, làm như thế là làm nhục người khác là vi phạm pháp luật rất rõ rồi", anh H. chia sẻ.

Người dân Thanh Hóa phẫn nộ với hành vi cắt tóc, cắt áo cô gái trẻ của chủ shop quần áo - Ảnh 2.

Rạng sáng 4/12, rất đông người dân hiếu kỳ đã có mặt tại cửa hàng thời trang M.H. Ảnh: Facebook

Theo tìm hiểu của phóng viên, rạng sáng ngày 4/12, Công an TP. Thanh Hóa đã có mặt tại cửa hàng thời trang Mai Hường để phối hợp điều tra vụ việc. Hiện chủ shop quần áo Mai Hường đã bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Toàn bộ quần áo, giày dép trong cửa hàng Mai Hường được lực lượng công an kiểm đếm, niêm phong đưa lên xe tải chở về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn gốc xuất xứ.

Được biết, sau khi đoạn clip cô gái trẻ bị chủ shop quần áo đánh đập sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, cư dân mạng đã tràn vào Facebook cá nhân của chủ shop và fanpage của shop để lại bình luận kêu gọi tẩy chay.

Người dân Thanh Hóa phẫn nộ với hành vi cắt tóc, cắt áo cô gái trẻ của chủ shop quần áo - Ảnh 3.

Hình ảnh chủ shop thời trang bạo hành cô gái trẻ. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, tối 3/12, một clip lan truyền khắp các trang mạng xã hội nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Video dài 3 phút ghi lại cảnh một thiếu nữ quỳ khóc lóc, van xin ở một cửa hàng quần áo. Nữ sinh này được cho có trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng, bị chủ shop phát hiện và làm nhục.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem