Cô gái bị chủ shop thời trang Mai Hường bạo hành hiện rất hoảng loạn, phải điều trị tại bệnh viện

Hữu Dụng - Hoài Thu Thứ bảy, ngày 04/12/2021 16:51 PM (GMT+7)
Cô gái bị chủ shop thời trang Mai Hường bạo hành có hoàn cảnh khó khăn, bố đã qua đời. Nữ sinh bị bạo hành này hiện hoảng loạn, đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn.
Bình luận 0

Liên quan vụ nữ sinh bị chủ shop thời trang Mai Hường ở Thanh Hóa cưỡng đoạt tiền, bạo hành, quay clip cắt áo, cắt tóc, phóng viên Dân Việt đã xác minh được nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Quang Thành - trưởng Khu phố Quang Minh, phường Quang Vinh, TP. Sầm Sơn đã xác nhận, nữ sinh trong clip năm nay 17 tuổi, trú tại Khu phố Quang Minh, phường Quang Vinh, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

"Gia đình cháu làm ruộng nên kinh tế rất khó khăn. Cách đây 2 năm bố qua đời do tai nạn giao thông, một mình mẹ nuôi 4 người con, em gái nhỏ nhất mới sinh năm 2015", ông Thành thông tin thêm.

Cô gái bị chủ shop thời trang Mai Hường bạo hành: Hoàn cảnh khó khăn, hiện hoảng loạn phải điều trị tại bệnh viện - Ảnh 1.

Gia đình nữ sinh bị chủ shop Mai Hường đánh, dọa cắt tóc có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ảnh Hữu Dụng

Phóng viên đã tới nhà của nạn nhân để tìm hiểu rõ hơn về sự việc. Bà Lê Thị Biểu, mẹ của M. (nữ sinh bị chủ shop thời trang Mai Hường bạo hành), dù mới ngoài 40 nhưng gương mặt đã nhiều nếp nhăn, sạm đen đi vì nắng gió.

Mấy ngày nay, bà mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho con gái. Bà cho biết, sự việc con gái bà bị chủ shop thời trang Mai Hường hành hung, làm nhục đã diễn ra nhiều ngày nay nhưng gia đình không biết. Hiện cháu M. rất hoảng loạn, tinh thần không ổn định và đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn để theo dõi điều trị.

Được biết, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Cháu M. là con đầu, đang học lớp 12 còn em út mới chỉ 6 tuổi.

"Gia đình tôi không có đất ruộng, phải mượn ruộng của anh em họ hàng, những người bỏ ruộng để làm. Tôi cũng làm đủ các công việc từ mò cua, bắt ốc để lo cho các con. Công việc đồng áng vất vả như thế cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống mấy mẹ con qua ngày. Những lúc khó khăn quá thì có làng xóm, anh em giúp đỡ", bà Biểu ngậm ngùi nói.

Cô gái bị chủ shop thời trang Mai Hường bạo hành: Hoàn cảnh khó khăn, hiện hoảng loạn phải điều trị tại bệnh viện - Ảnh 2.

Một mình mẹ của cô gái trong vụ bị chủ shop Mai Hường đánh, dọa cắt tóc phải nuôi 4 con ăn học. Ảnh Hữu Dụng

Liên quan đến sự việc M. bị bạo hành, theo thông tin từ cơ quan công an, sau khi kiểm tra thấy mất đồ, qua trích xuất camera an ninh ngày 18/11, chủ shop quần áo Mai Hường có phát hiện 2 cô gái trộm cắp đồ tại tiệm nên đã đăng thông tin lên nhóm mạng xã hội để truy tìm. Đến ngày 25/11, nữ sinh (được cho là người trộm đồ) có nhắn tin cho chủ shop xin lỗi, bồi thường.

Tuy nhiên, ngày 26/11, khi nữ sinh này tới shop đã bị chủ shop bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực như trong clip lan truyền. Sau đó, chủ tiệm này yêu cầu 2 cô gái phải bồi thường 30 triệu đồng (mỗi người 15 triệu đồng). Mặc dù gia đình bị hại đã lên xin lỗi và xin giảm bồi thường nhưng không được chủ shop đồng ý. Sau đó, clip M. bị hành hung được lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem