Người dân sống khổ sở trong khu tập thể cũ, nguy hiểm cấp độ D của Hà Nội

Thu Hà - Như Quỳnh Thứ hai, ngày 24/01/2022 14:51 PM (GMT+7)
Việc chậm trễ về vấn đề cải tạo khu tập thể cũ đang xuống cấp nghiêm trọng đã khiến nhiều hộ dân tại Hà Nội phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu đi không được ở cũng không xong.
Bình luận 0


Khutapthecu

Video: Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D

Khu tập thể Thành Công

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 1.

Theo Kế hoạch 335/KH-UBND của TP.Hà Nội về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội đợt 1. Khu chung cư Thành Công (quận Ba Đình) là 1 trong 4 khu chung cư có nhà nguy hiểm cấp D (nguy hiểm đặc biệt, có nguy cơ sụp đổ, phải di dời khẩn cấp các hộ dân) sẽ được triển khai cải tạo xây dựng lại.

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 2.

Tại đây, khu nhà G6A được đánh giá là khu nhà tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội. Bên trong khu tập thể cấp độ nguy hiểm là hệ thống cột thép chằng chịt được dựng lên để chống, giữ tòa nhà. Các dầm chịu lực tầng 2, 3, 4 đều đã nứt và yếu, tường nhà và trần bị bong tróc ở nhiều nơi.

Người dân sống khổ sở trong khu tập thể cũ, nguy hiểm cấp độ D của Hà Nội - Ảnh 4.

Trải qua 30 năm sử dụng, tòa nhà đã bộc lộ nhiều vấn đề lo ngại như sự sụt lún của 2 đơn nguyên. Hiện khe nứt của 2 đơn nguyên rộng từ 30 - 60 cm.

Người dân sống khổ sở trong khu tập thể cũ, nguy hiểm cấp độ D của Hà Nội - Ảnh 5.

UBND phường Thành Công đã phải gắn biển thông báo ở đơn nguyên 1 và 2, yêu cầu các hộ dân không cơi nới trái phép và chủ động tháo dỡ để tòa nhà bảo đảm khả năng chịu lực. Tuy nhiên, các ban công, hành lang "chuồng cọp" vẫn tồn tại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, đặc biệt là an toàn phòng cháy chữa cháy.

Khu tập thể Ngọc Khánh A 

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 4.

Tại khu tập thể Ngọc Khánh A (Ba Đình, Hà Nội), chia sẻ với PV Dân Việt ông Lê Đình Phúc (80 tuổi), người dân sinh sống tại đây cho biết: Gia đình ông chuyển đến Khu tập thể này từ năm 1986, đến nay cũng đã gần 40 năm. Năm 2018 - 2019, TP.Hà Nội có quyết định di dời, một số nhà thầu đến làm việc và hầu hết người dân đều đồng thuận đi đến nơi mới.

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 5.

“Thế nhưng không biết vì lí do gì mà họ lại trì hoãn và không làm nữa. Đến nay tôi cũng nghe báo đài thông tin di dời một số khu, trong đó có khu nhà tôi, tuy nhiên tại thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thấy cơ quan hay cá nhân nào đến nhà để thông báo vấn đề này”, ông Phúc nói.

Người dân sống khổ sở trong khu tập thể cũ, nguy hiểm cấp độ D của Hà Nội - Ảnh 8.

Hiện tại, tòa nhà của khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng. Các mảng tường đều nứt vỡ, ngấm nước, bong tróc nặng. Khe nứt giữa các toà nhà lộ rõ. Nhiều người dân sinh sống tại khu tập thể Ngọc Khánh còn cho biết, nguồn nước của khu tập thể này không đảm bảo vệ sinh, không thể sử dụng sinh hoạt, tường thường xuyên bị ẩm mốc và xuất hiện các vết nứt.

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 6.

Theo chân ông Phúc vào trong nhà, vừa nói ông vừa chỉ cho chúng tôi chỗ tường mới trát lại. “Xuống cấp quá ấy chứ, cái cầu thang bên này phải chống lại, nhà tôi cũng không dám sửa chữa. Hôm trước tường bị lở, tôi phải lấy xi măng trát và quét lại vôi lại. Trong nhà bây giờ là có 3 cái máng để hứng nước, vì nước từ tầng trên dột xuống nhiều lắm”, người đàn ông 80 tuổi rầu rĩ nói.

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 7.

“Dưới này là cái ống nước thải từ bể phốt, năm ngoái mưa nhiều quá bị ứ nước đọng lại trong nhà. Tôi phải thuê xe về để hút, 3 xe coi như mất chục triệu bạc”, bà Ngô Thị Nhật (79 tuổi, vợ ông Phúc) vừa chỉ tay xuống sàn vừa nói. Tiếp lời vợ, ông Phúc chia sẻ: “Trên tầng 5 người ta chuyển đi cả rồi. Giờ nhà nước có chính sách di dời thì tôi cũng chuyển đi thôi dù vẫn có chút tiếc nuối. Cả đời tôi chinh chiến, sau khi hòa bình lập lại thì được phân về đây sinh sống, nói gì thì nói nơi đây cũng gắn bó với tôi gần một nửa quãng đường đời”.

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 8.

Tấm biển được UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) dựng tại Nhà tập thể Ngọc Khánh đã cũ theo thời gian.

Khu tập thể Giảng Võ (Nhà C8)

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 9.

Hầu hết các chung cư này đều không có thang máy, do có chiều cao tối đa chỉ 6 tầng. Diện tích căn hộ chung cư cũ phần lớn dưới 30m2 chính vì thế dẫn đến tình trạng cơi nới tự phát, hư hại kết cấu công trình, phá vỡ kiến trúc cảnh quan bên ngoài.

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 10.

"Bao nhiêu năm nay tường đã nứt mạch, rơi vữa. Trong nhà tối tăm ẩm thấp, kia cái nhà trên cùng tầng 5, mưa nước dột hết vào nhà. Bây giờ di dời chúng tôi hoan hỉ đồng ý ngay. Được đi thì tốt quá, ở lại đây nguy hiểm lắm, thế nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa được thông báo gì", bà Hoàng Xuân Khải (67 tuổi, sinh sống tại khu tập thể Giảng Võ) cho biết.

Khu tập thể Bộ Tư pháp

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 11.

Khu tập thể Bộ Tư pháp (phường Cống Vị, quận Ba Đình) cũng được thẩm định, đánh giá nguy hiểm cấp độ D và được đánh giá là khu nhà tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội. Hai đơn nguyên nghiêng lún tách rời, khoảng cách hơn 1m.

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 12.

Hiện khu chung cư đã xuống cấp trầm trọng, tường thường xuyên bị ẩm mốc và xuất hiện các vết nứt. Anh Lê Quang Thái (40 tuổi) một người dân sống tại đây cho biết: “Quá là nguy hiểm, mưa bão thì nó sẽ ảnh hưởng không chỉ là nhà mà còn cả tính mạng của người dân.”

Cận cảnh những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D  - Ảnh 13.

Người dân hết sức mong mỏi TP.Hà Nội sớm có chính sách toàn diện và những chỉ đạo quyết liệt hơn để các dự án cải tạo tập thể cũ trên địa bàn TP được nhanh chóng triển khai, bảo đảm có chỗ ăn ở, sinh hoạt ổn định, an toàn đồng thời làm đẹp diện mạo đô thị của Thủ đô.

Mới đây, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 335/KH-UBND về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP - đợt 1 (giai đoạn 2021 - 2025). Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai cải tạo xây dựng lại 4 khu chung cư và 2 nhà chung cư đơn lẻ (có nhà nguy hiểm cấp D).

Cụ thể, đối với 4 khu chung cư: Khu tập thể Giảng Võ (Nhà C8 ở cấp D); Khu tập thể Thành Công (Nhà G6A ở cấp D); Khu tập thể Ngọc Khánh (Nhà A ở cấp D); Khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi ở cấp D). Các khu này đều nằm trên địa bàn quận Ba Đình.

Theo Kế hoạch của UBND TP.Hà Nội, thời gian phá dỡ nhà chung cư cũ tại các khu này, với nhà nguy hiểm cấp D, dự kiến thực hiện trong quý III/2023; với các nhà còn lại tiến độ cụ thể trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (từ quý III/2023).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem