Người dân tộc Tày
-
Không có những làng chài như các tỉnh miền xuôi, nhưng trên những sông lớn như dòng sông Bằng, sông Gâm, sông Quây Sơn, nghề đánh cá trên sông của cộng đồng người Tày Cao Bằng đã có từ bao đời.
-
Thân Cảnh Phúc (1030 – 1077) là người dân tộc Tày, sinh ra trong gia đình nhiều đời làm thổ mục ở Động Giáp (tỉnh Bắc Giang ngày nay).
-
Hồ Thủy điện Tuyên Quang nằm trên địa bàn 2 huyện Na Hang và Lâm Bình của tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây cách trung tâm thành phố khoảng hơn 100 km nên việc di chuyển tới địa điểm du lịch này cũng rất thuận tiện và không gặp quá nhiều khó khăn.
-
Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Tông Đản là danh tướng có công lớn trong trận tấn công vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm cuối năm 1075, đầu năm 1076, do Lý Thường Kiệt chỉ huy. Tuy nhiên, người đời vẫn quen gọi ông là Tôn Đản.
-
Chè Shan tuyết Ngọc Thắng (Bắc Kạn) đang khẳng định giá trị, uy tín, chất lượng tạo dựng thương hiệu đặc sản trà cổ thụ - báu vật của núi rừng đông bắc đến mọi miền đất nước.
-
Lào Cai là một trong những tỉnh đầu tiên của Việt Nam áp dụng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với xoá đói, giảm nghèo. Các mô hình triển khai được chứng minh là hiệu quả trong việc nâng cao sinh kế cho người dân và tôn vinh các giá trị văn hóa, ẩm thực bản địa.
-
Đã hơn một thế kỷ trôi qua nhưng những câu chuyện ly kỳ về về Dinh thự của vua Mèo-Hoàng A Tưởng vẫn tồn tại trong kí ức, qua lời kể của người dân Bắc Hà như một minh chứng về dấu mốc lịch sử, văn hoá nơi rẻo cao Tây Bắc.
-
Do đam mê nấu ăn từ nhỏ, nên khi đang công tác giảng dạy tại địa phương, cô giáo trẻ dân tộc Tày Ngô Thị Mai, xã Phú Tiến, huyện Định Hoá đã từ bỏ công việc nhiều người mơ ước về nhà thành lập HTX, làm ra món thịt lợn hun khói, ai ăn cũng đều khen ngon.
-
Những năm gần đây, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Dịch vụ Cao Bằng (thôn Cao Bằng, xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đã xây dựng mô hình trồng rau bò khai xen canh trong vườn sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP giúp các thành viên có thu nhập cao.
-
Chỉ cách trung tâm xã Ea Wy (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) khoảng 5 km, nhưng nhiều năm nay, cuộc sống của người dân khu vực Sình Voi 1, 2, 3 (gọi chung là khu Sình Voi) gần như bị tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài bởi không điện, không đường, và nhiều cái không khác…