Người dân TP.HCM "đỏ mắt" tìm mua khẩu trang

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 31/01/2020 20:06 PM (GMT+7)
Trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm do virus Corona tại Việt Nam, sau dịp nghỉ Tết, mặt hàng khẩu trang tại nhiều cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc tại TP.HCM đều rơi vào tình trạng "cháy hàng", người dân phải chật vật mới mua được.
Bình luận 0

Đắt cũng không có mà mua

Sáng 31/1, chị Hoàng Lệ Quỳnh (ngụ quận Bình Thạnh) chạy tới cả chục tiệm thuốc mới mua được một hộp khẩu trang y tế. Chị cho biết, hộp khẩu trang vừa mua có giá 120.000 đồng, trong khi vẫn loại đó, ngày thường chỉ có giá 30.000 đồng/hộp.

img

Một tiệm thuốc tại TP.HCM dán thông báo hết hàng khẩu trang và nước rửa tay.

Ngày đầu tiên quay trở lại TP.HCM làm việc sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, anh Tuấn (quận 1) đã đi tìm mua khẩu trang y tế số lượng lớn để sử dụng nhằm bảo vệ bản thân trong đợt bùng phát dịch virus Corona. Tuy nhiên, không như tưởng tượng của anh, chiếc khẩu trang vốn là một sản phẩm có thể mua dễ dàng ở bất kỳ hiệu thuốc hay cửa hàng tiện lợi nào, nay đã dần trở nên khan hiếm.

“Thủ phạm” đứng sau cơn sốt khẩu trang chính là dịch viêm phổi cấp do virus Corona. Ngoài khẩu trang, mặt hàng nước rửa tay khử trùng tại TP.HCM cũng đang rơi vào tình trạng "cháy hàng" vì người dân đổ xô đi mua, tích trữ phòng bệnh.

Nhiều hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP.HCM đã "cháy hàng" khẩu trang khi lượng người tìm mua quá nhiều.

Tại các khu vực quận 1, 3, Tân Bình, Bình thạnh..., người dân mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm mua được khẩu trang y tế. Trong một số siêu thị, khu vực bán khẩu trang cũng chỉ còn lác đác vài chiếc khẩu trang vải.

img

Khẩu trang 3D được hét giá lên tới 100.000 đồng/chiếc.

Đứng trong quầy của một nhà thuốc, khách tấp nập hỏi mua khẩu trang, chị Nguyễn Thu (nhân viên bán hàng) đáp hết hàng, chờ đợt hàng mới khoảng 2-3 ngày sau. Theo chị Thu, cửa hàng đã bán hết vài trăm hộp khẩu trang y tế từ trước Tết Nguyên Đán. "Mấy hôm nay, khách toàn mua khẩu trang mà không có", chị Thu cho biết.

Tại khu chợ sỉ thuốc tây ở đường Tô Hiến Thành (quận 10), nơi bán các dụng cụ y khoa, mặt hàng khẩu trang được bày bán ngay ngoài cửa tiệm với mức giá từ 50.000 - 150.000 đồng/hộp. Ngoài lề đường xuất hiện nhiều hộ bán lẻ khẩu trang với giá 70.000 đồng/hộp, bán lẻ 5.000/chiếc.

Trên mạng xã hội, khẩu trang được bán tràn lan với nhiều mức giá khác nhau. Nhiều nơi "hét" giá khẩu trang 250.000 đồng/hộp 50 chiếc khẩu trang 3 lớp, khẩu trang loại 3D được bán với giá cao ngất ngưởng 100.000 đồng/chiếc.

Nhiều người phát khẩu trang miễn phí

Trước đó, vào tối 30/1, một chuỗi cửa hàng bán các sản phẩm làm đẹp khác thông báo phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại nhiều địa điểm. Mỗi người khi qua cửa hàng có thể lấy 3 chiếc. Thông tin về việc phát khẩu trang miễn phí này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Facebook. Vì lí do đó, chỉ trong 1 giờ đồng hồ từ 8h - 9h sáng nay, toàn bộ số khẩu trang của cửa hàng này đã được phát hết.

Nhân viên cửa hàng cho biết, do các hiệu thuốc đều khan hàng nên cửa hàng chưa mua được nhiều khẩu trang. Các nhân viên của chuỗi cửa hàng này đã được điều động đi mua khẩu trang từ nhiều nơi để tiếp tục phát vào chiều nay.

Từ ngày 30/1, ca sĩ Pha Lê đã cùng bạn bè đi phát khẩu trang miễn phí cho người dùng ở nhiều điểm trên địa bàn thành phố với thông điệp: "Đoàn kết để sống - chung tay chống lại virus Corona".

Loại khẩu trang được phát là khẩu trang than hoạt tính. Nhóm của ca sĩ túc trực tại các ngã tư đường, đèn giao thông... để phát cho người dân, mỗi người 5 cái/gói. Vào sáng 30/1, nhóm của ca sĩ đã phát xong 10.000 khẩu trang. Mục tiêu của nhóm là phát 150.000 khẩu trang đến người dùng. 

img

Ca sĩ Pha Lê và nhóm tình nguyện viên phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Trước đó, khách đến xem kịch tại sân khấu Hoàng Thái Thanh (quận 10, TP.HCM) cũng được Ban tổ chức sân khấu kịch trang bị nước rửa tay và khẩu trang miễn phí.

Ngoài ra, nhiều sở, ngành, công ty tại TP.HCM cũng đã trang bị khẩu trang, nước rửa tay cho nhân viên và khách hàng.

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vào sáng 30/1, nhân viên của Phòng đăng ký kinh doanh đều mang khẩu trang khi làm việc. Đơn vị này còn treo biển phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch, đồng thời có trang bị thuốc khử trùng cho khách trước khi giao, nhận hồ sơ.

Chiều 31/1, tại cuộc họp của UBND TP.HCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thành phố sẽ không thiếu khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn. Cụ thể, TP.HCM có 35 cơ sở làm khẩu trang, trong đó 2/3 là khẩu trang có than hoạt tính. Số lượng sản xuất dự báo có thể là 1 triệu khẩu trang để đáp ứng nhu cầu trước mắt cho người dân. Bí thư Nhân đặt ra nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí là phát hiện và phản ánh những nơi đầu cơ, tăng giá bán khẩu trang để chính quyền có thể xử lý.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem