Người dân xứ "công tử" sống mòn với bãi rác 100 tấn/ngày

Chủ nhật, ngày 22/07/2018 14:15 PM (GMT+7)
Cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực bãi rác, thuộc ấp Tân Tạo, xã Châu Hưng, (Vĩnh Lợi - Bạc Liêu) đang bị xáo trộn, vì môi trường sống bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân địa phương.
Bình luận 0

Ghi nhận của chúng tôi ngày 17/7, rác thải chất cao như núi, bốc mùi hôi thối nồng nặc đứng cách xa gần 200m vẫn không thể chịu nổi. Gần bãi rác, dòng nước đen ngòm, chảy từ bãi rác lênh láng khắp nơi. 

Theo một người dân sống gần khu vực bãi rác (đề nghị được giấu tên), tình trạng hôi thối, gây ô nhiễm từ bãi rác đã nhiều năm nay. “Nhất là mùa mưa, nước chảy tràn ra ngoài phát ra mùi hôi thối rất khó chịu.

img

Bãi rác Tân Tạo (ấp Tân  Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) hiện đang bị quá tải và ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: G.M

Bên cạnh đó, một số loài côn trùng như ruồi, muỗi, chuột, gián… xuất hiện ngày càng nhiều. Nguy cơ gieo mầm bệnh sang cho con người là rất lớn. Chúng tôi mong chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm, để kéo dài, sao người dân chúng tôi chịu nổi”. 

Cũng theo phản ánh của những hộ dân sống ở đây, tình trạng ô nhiễm môi trường quanh khu vực bãi rác đã được người dân phản ánh nhiều tại các cuộc họp dân hay tiếp xúc cử tri…Nhưng đến nay vẫn chưa được cải thiện.

Bà Lê Thị Ngọc Trâm, quản lý bãi rác cho biết, bãi rác rộng khoảng 12ha, hiện đã bị quá tải, không thể xử lý kịp. “Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận khoảng 100 tấn rác thải, nhưng chỉ xử lý được khoảng 50 tấn, số còn lại, không xử lý kịp”. 

Cũng theo bà Trâm, trung bình mỗi tháng, lượng rác thải tồn đọng chưa xử lý được, khoảng 1.500 tấn. Tình trạng này đã kéo dài gần 2 năm nay. 

img

Trời mưa nước bẩn, đen ngòm chảy ra kênh rạch, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Ảnh: G.M

Tiếp xúc với cơ quan chức năng, được biết thêm thông tin, trong số lượng rác thải phát ra từ mùi hôi thối có phần lớn rác thải của Nhà máy bia Sài Gòn – Bạc Liêu. Ông Nguyễn Đình Quang, PGĐ Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu xác nhận. Cũng theo ông Quang, muốn xác định có phải rác thải độc hại hay không thì cần cơ quan chuyên môn đến lấy mẫu, xét nghiệm. 

Ông Quang cho biết thêm, hằng năm, đơn vị có ký hợp đồng xử lý rác với Cty bia Sài Gòn – Bạc Liêu. Trước khi hai bên ký hợp đồng, họ đã có giấy tờ chứng minh được rác thải trên không độc hại, chúng tôi mới ký. Tuy nhiên, lượng rác thải mà họ chở đến đây để xử lý có dạng bùn lỏng, sền sệt, và có mùi hôi rất khó chịu. Để khử mùi hôi từ rác của nhà máy bia Sài Gòn – Bạc Liêu chúng tôi đã phun nhiều hóa chất, thậm chí là tăng số lượng hoá chất khi phun, nhưng mùi hôi vẫn không mấy thuyên giảm.  

Được biết, thời gian qua tỉnh Bạc Liêu cũng có nhiều cố gắng trong việc kêu gọi các dự án đầu tư xử lý rác thải tập trung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cụ thể ngày 26/9/2014 tỉnh Bạc Liêu có giao đất cho một đơn vị có trụ sở ở tỉnh Kiên Giang để triển khai, xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung.

Tuy nhiên, đến nay, đơn vị này vẫn chưa thấy thực hiện dự án. Trước tình trạng rác thải ùn ứ ngày một nhiều, hướng tới, tỉnh Bạc Liêu sẽ thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư khác ở nước ngoài để xây dựng Nhà máy xử lý rác.

Khải Trân (Đại đoàn kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem