Người đầu tiên vượt thác Niagara trên dây

Thứ bảy, ngày 23/06/2012 15:12 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 15.6 vừa qua đã đi vào lịch sử khi anh Nik Wallenda, Mỹ, trở thành người đầu tiên đi trên dây thép vượt thác nước Niagara chảy xiết nhất vùng Bắc Mỹ.
Bình luận 0

Thác nước Niagara cao lớn hùng vĩ, gồm hai phần: thác Horseshoe nằm bên địa phận Canada và thác America nằm bên địa phận nước Mỹ.

Anh Nik Wallenda, 33 tuổi, dũng cảm đi trên sợi dây thép bắc nối giữa 2 phần của thác nước Niagara. Anh hoàn thành đoạn đường “cheo leo” dài 550m ấy trong 25 phút 19 giây. Chân đi giày đế bằng da nai sừng tấm và trong tay anh chỉ cầm thanh xà giữ thăng bằng.

img
 

Khoảng 125.000 người bên bờ Canada và 4.000 người bên bờ Mỹ tụ tập xem anh biểu diễn tiết mục mạo hiểm này.

Gia đình anh Nik Wallenda có truyền thống về những hành động mạo hiểm. Năm 1978, ông nội anh ở tuổi 73 vẫn đi qua giữa hai tòa tháp ở Puerto Rico bằng dây thép trên độ cao 37m. Nhưng không may gặp gió to, ông của anh tử nạn. Anh Nik Wallenda nghĩ đến ông nội nên đã nảy sinh ý định vượt thác nước Niagara trên dây thép. Bố anh cho biết, rất tự hào về thành tích của con trai.

Năm 2008, anh Wallenda lập kỷ lục Guinness Thế giới khi đi xe đạp qua đoạn dây thép cao vào dài nhất căng từ nóc tòa nhà Prudential ở bang New Jersey (Mỹ), qua đường phố, mà không cần đến thiết bị bảo hiểm.

Theo Daily Chilli
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem