Người nuôi cá có nguy cơ vỡ nợ

Thứ năm, ngày 22/03/2012 07:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm nay (22.3), lãnh đạo TP.Cần Thơ sẽ gặp những hộ nông dân bị Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) nợ tiền bán cá để bàn giải pháp khắc phục.
Bình luận 0

Động thái này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo trước đó của Thủ tướng Chính phủ.

Lúng túng xử lý nợ

Nội dung chính của cuộc họp ngày hôm nay, theo ông Võ Thanh Hùng - Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (Tổ trưởng tổ xử lý nợ), cho biết: “Chúng tôi sẽ cùng các hộ nuôi cá đối chất lại số nợ cuối cùng. Qua đó sẽ nắm rõ còn nông dân nào bị nợ nữa hay không.

img
Nông dân chăng biển đòi nợ bà Diệu Hiền.

Hiện nay, theo thông tin tổ xử lý nợ nắm được vẫn còn nhiều hộ chưa khai báo nợ, vì thế phần nào gây khó khăn trong quá trình giải quyết. Sau khi có báo cáo gửi Thủ tướng, chúng tôi sẽ kiến nghị UBND TP.Cần Thơ sớm tổ chức buổi họp báo để định hướng thông tin, giúp người dân nuôi cá yên tâm”.

Nhưng vấn đề quan tâm nhất là ai giúp các nông dân - chủ nợ của Bianfishco, xoay xở trước số nợ ngân hàng, nợ ngoài. Để có cá bán cho Bianfishco, nhiều người nuôi cá buộc phải vay ngân hàng những khoản tiền rất lớn để làm vốn sản xuất.

“Về việc kiến nghị các ngân hàng khoanh, dãn nợ cho nông dân, vấn đề này thật sự là khó khăn, vượt thẩm quyền. Ngân hàng có cái lý của họ nên việc này cần phải có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Trong khi chờ có giải pháp giải quyết nợ tổng thể, trước mắt chúng tôi chỉ có thể yêu cầu ông Tổng Giám đốc Bianfishco Trần Văn Trí khẩn trương bán những tài sản thuộc về cá nhân để trả nợ cho bà con” - ông Hùng nói.

Ông Phạm Văn Quỳnh - Giám đốc Sở NNPTNT TP.Cần Thơ cho rằng: “Do việc xử lý nợ nông dân liên quan đến Bianfishco, UBND thành phố đã trực tiếp giao cho tổ xử lý nắm và rà soát để có hướng giải quyết nên chúng tôi chỉ theo dõi và nắm tình hình diễn biến của sự việc”.

Theo thông tin mà NTNN nắm được, ngoài Ngân hàng NNPTNT, các hộ nuôi cá còn vay vốn rải rác ở nhiều ngân hàng thương mại. Trưa 21.3, chúng tôi điện thoại cho 1 giám đốc ngân hàng để hỏi thông tin về tình hình nợ của nông dân, nhưng không ai nghe máy! Trước đó, PV đã xin nhiều cuộc hẹn gặp với lãnh đạo các ngân hàng khác, nhưng đều được từ chối khéo.

Chỉ khổ nông dân

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Bianfishco xác nhận nợ tiền mua cá của 45 hộ dân lên đến 261 tỷ đồng. “Nông dân chúng tôi không có nhiều vốn, phải đem tài sản thế chấp cho ngân hàng, huy động vốn nhàn rỗi trong họ hàng, anh em, bạn bè để đầu tư nuôi cá với hy vọng thoát nghèo, cải thiện đời sống gia đình, tạo công ăn việc làm cho nhiều nông dân lao động khác. Nào ngờ khi bán được cá thì Bianfishco trả tiền nhỏ giọt. Số còn lại bị chiếm giữ đã đẩy nhiều hộ gia đình nông dân chúng tôi rơi vào cảnh bần cùng, không lối thoát” - ông Lê Văn Chiến - đại diện cho các nông dân còn bị nợ tiền bán cá bức xúc.

Nhiều nông dân nuôi cá hiện đang hy vọng, với sự chỉ đạo của Thủ tướng tình hình giải quyết nợ trong thời gian tới chắc chắn sẽ khá hơn. Bởi hầu hết người nuôi cá đang rất hoang mang. Nếu Bianfishco không trả nợ thì gia đình họ có nguy cơ vỡ nợ...

“Hiện Bianfishco còn nợ tôi số tiền lên đến trên 18 tỷ đồng. Trước đó, họ hứa đến cuối tháng 12.2011 sẽ trả hết nợ gốc và lãi. Tiền bán cá thì bị ngâm gần 1 năm, trong khi đó, do bị siết nợ, buộc lòng tôi phải bán tài sản, cầm cố đất đai để đóng lãi, trả nợ các khoản tiền thức ăn, thuốc men, tính đến nay đã hơn 2 tỷ đồng. Đó là chưa kể số nợ tiền thức ăn hiện nay hơn 6 tỷ đồng không có tiền trả” - bà Phạm Thị Mai giãi bày.

Chủ nợ siết nợ căng quá nên nhiều lúc bà Mai không dám bước về nhà. Nhà bà bỏ tiền ra cất, vậy mà phải đứng xa ngó chứ chẳng dám bước chân về. Bà phải trốn chui, trốn lủi, đêm ngủ không yên. Thậm chí mỗi khi thấy số điện thoại lạ gọi, bà Mai cũng không dám nhấc máy, bởi sợ nghe những lời chửi bới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem