Mưa lớn, nước dâng lên nhanh khiến toàn bộ 5 hồ nuôi tôm của gia đình ông Trần Văn Hợp ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) ngập trắng. Tôm trôi hết, số còn lại cũng chết vì nước mưa khiến gia đình ông mất trắng 500 triệu đồng.
Ông Ko Chi-Kang – Đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT Grobest – luôn giữ vai trò là người đứng đầu về chất lượng và đổi mới của Tập đoàn. Với tâm huyết của mình, ông đã, đang và sẽ đồng hành với người nuôi tôm để mang đến các sản phẩm thức ăn hiệu quả ổn định không chỉ trong suốt 50 năm qua mà còn nhiều năm tiếp theo.
Hội chứng Chết sớm (EMS) là nỗi lo thường trực của người nuôi tôm bởi những thiệt hại nặng nề mà Hội chứng gây ra. Thấu hiểu được điều đó, cuối tháng 2 vừa qua, Grobest Việt Nam đã mang đến một giải pháp giúp người nuôi có thể “Chủ động bảo vệ - Tối đa lợi nhuận”.
Giá xăng tăng cao khiến giá thức ăn, vật tư đầu vào cho nuôi tôm; chi phí cải tạo ao cũng tăng theo. Điều này khiến cho nhiều người nuôi tôm lâm vào cảnh khó khăn, e ngại tái vụ.
Ghi nhận tại các tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu trong những ngày giãn cách xã hội, người nuôi tôm siêu thâm canh, nuôi tôm công nghệ cao đang gặp khó khăn vì giá tôm sụt giảm, nuôi tôm quá lứa, trong khi chi phí sản xuất tăng cao.
Liên tục trong khoảng 2 tuần qua, giá tôm nguyên liệu tại Bạc Liêu tăng đột biến, có loại tăng đến gần 100.000 đồng/kg, người nuôi tôm trong tỉnh rất phấn khởi, nhưng cũng có chút buồn vì tại thời điểm này người nuôi tôm không có sản phẩm để bán.
Những ngày này, chúng tôi đến đảo Bình Ba chứng kiến người nuôi tôm vui như tết vì thắng đậm mùa tôm hùm. Hiện giá tôm hùm bông thương phẩm đang dao động trên dưới 2 triệu đồng/kg...
Theo cơ chế bảo hiểm mới do Cơ quan Quản lý dịch vụ tài chính (OJK) và Bộ Thủy sản và các vấn đề nghề cá triển khai, chính phủ Indonesia sẽ thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm, thay vì chỉ 80% trước đây.
Người nuôi tôm ở Bình Định đang khẩn trương thu hoạch tôm nuôi vụ 2. Năm nay, ngoài yếu tố khách quan nhờ thời tiết khá thuận lợi, việc tuân thủ việc lựa chọn tôm giống có nguồn gốc đã cho người nuôi trúng vụ tôm kỷ lục 10 năm qua.
Hiện, vùng nuôi tôm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc – vùng nuôi tôm lớn nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lâm vào cảnh thiếu nước mặn trầm trọng, khiến nhiều người nuôi tôm phải treo ao hoặc nuôi theo hình thức quảng canh, tôm lớn rất chậm, tỷ lệ hao hụt cao…