Người phụ nữ vận chuyển ma túy để lấy "tiền công" 100 triệu đồng

Thứ tư, ngày 01/11/2017 07:20 AM (GMT+7)
Người phụ nữ mang theo túi xách chứa 12 cục bột heroin và 1kg ma túy đá vừa xuống khỏi xe khách thì bị cảnh sát bắt giữ.
Bình luận 0

img

Số ma túy Nguyễn Thị Nga vận chuyển. Ảnh: Thanh Tuấn

Clip: Zing

Ngày 30.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai bắt Nguyễn Thị Nga (51 tuổi) ở phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, sau hơn một tháng theo dõi, sáng 30.10, một tổ công tác chia làm 3 mũi chốt chặn tại những địa điểm trọng yếu như nhà ga, bến xe và nơi ở của Nguyễn Thị Nga.

Đến gần 11h cùng ngày, khi phát hiện Nga từ trên xe khách xuống nhà ga T1 (Bến xe khách Trung Tâm - thuộc tổ 22, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai) trên tay cầm một túi xách màu nâu có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra.

Qua kiểm tra túi xách, nhà chức trách phát hiện 12 cục bột màu trắng và một gói dạng đá trong suốt. Nga sau đó khai nhận là heroin và ma túy đá.

Nữ quái cũng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy cho một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ với số tiền công là 100 triệu đồng.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Thanh Tuấn (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem