Người phụ nữ Việt bị cấm nhập cảnh Australia vì mang thịt lợn

Thứ tư, ngày 16/10/2019 12:30 PM (GMT+7)
Một phụ nữ Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vì mang theo 4,6 kg thịt lợn cùng nhiều loại thực phẩm tươi khác mà không khai báo.
Bình luận 0

Người phụ nữ 45 tuổi không được tiết lộ danh tính bị từ chối nhập cảnh khi bay tới Sydney hôm 12/10 vì mang theo 4,6 kg thịt lợn, một vài con chim cút, mực, pate, trứng sống và tỏi trong hành lý, giới chức Australia tuyên bố hôm nay.

Thay vì phạt tiền, người phụ nữ Việt bị yêu cầu về nước ngay lập tức vì mang theo số lượng lớn thực phẩm không được khai báo. Đây là người đầu tiên bị Australia từ chối nhập cảnh sau khi thắt chặt lệnh kiểm soát nguồn hàng vào nước. Giới chức Australia hiện không cung cấp thêm thông tin ngoài quốc tịch và tuổi của người phụ nữ này.

Động thái trên cho thấy Australia, quốc gia vốn được biết đến với những quy định an toàn nghiêm ngặt, đã tăng cường cảnh giác để ngăn dịch tả lợn châu Phi (ASF) khỏi ngành công nghiệp thịt lợn trị 3,65 tỷ USD.

"Thật không tin nổi có người cố tình đưa thịt lợn vào biên giới của chúng ta trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến dịch bệnh có thể coi là lớn nhất ở động vật", Bộ trưởng Nông nghiệp Bridget McKenzie ra tuyên bố, đề cập đến sự bùng phát dịch lợn châu Phi trên toàn thế giới.

img

Lô thực phẩm của người phụ nữ Việt Nam bị phát hiện tại sân bay Sydney hôm 12/10. Ảnh: Bộ Nông nghiệp Australia.

Trong 6 tháng qua, Australia đã tăng cường giám sát các kiện hàng từ Bỉ, Slovakia, Serbia và hầu hết các nước châu Á đang có nguy cơ đối diện dịch lợn châu Phi. Tổng cộng 27 tấn thực phẩm chưa được khai báo đã được phát hiện tại Australia và 15% trong số đó có dấu vết của ASF, Margo Andrae, giám đốc điều hành Pork Australia, cho biết.

ASF, với tỷ lệ tử vong cao tới 100%, có thể lây lan qua thịt lợn sống và giày hay quần áo của người tiếp xúc. Việc lây nhiễm đã giết chết ¼ số lợn trên thế giới kể từ khi lan sang châu Á khoảng một năm trước, Andrae nói thêm.

Australia là một trong những quốc gia có luật an toàn sinh học vô cùng nghiêm ngặt. Năm 2015, giới chức nước này đã yêu cầu tài tử Hollywood Johnny Depp phải đưa hai con chó cưng quay trở về Mỹ trong vòng hai ngày vì không khai báo chúng với hải quan.

Ngọc Ánh (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem