Người quá cố
-
Không hoành tráng, cầu kỳ và nhiều nghi lễ như những người Chăm Bà Ni vùng Bình Thuận, Ninh Thuận, nhưng nghi thức Phathi (tiễn biệt người quá cố) của người Chăm ở Tây Ninh cũng khá đặc sắc.
-
Quỹ đất ngày càng hạn hẹp, để có thể tìm được một nơi mai táng cho người quá cố tại các khu vực thành thị quả không phải là một điều dễ dàng.
-
Người Mông ở bản Pha Đén, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vừa lần đầu tiên tổ chức đám tang theo nếp sống mới - đưa thi hài người quá cố vào quan tài.
-
Dân Việt - Bức xúc trước cái chết tức tưởi của con em mình, người nhà anh Lê Ngọc Quân đã mang quan tài đến nhà hung thủ đòi đền mạng sau khi anh Quân trúng phải nhát đâm oan nghiệt cướp đi mạng sống.
-
(Dân Việt) - Sau 4 năm kể từ ngày mất của người vợ trẻ, trong căn nhà vốn rất bình yên của anh Tuấn bỗng xuất hiện những ngọn lửa nhỏ với một màu xanh lét vô cùng thần bí thoắt ẩn thoắt hiện “dạo chơi” khắp nơi cùng chốn.
-
Đến với Tây Nguyên, du khách không những được "chiêm ngưỡng" vẻ đẹp kỳ vĩ của núi, thác nước, nhà mồ.. mà còn được hòa mình vào cuộc sống thường nhật giản dị của bà con nơi đây.
-
Trong dặm dài 21 năm qua, Lưu Quân Linh chẳng còn nhớ mình đã bao nhiêu lần khoác chiếc áo tang, quỳ gối cạnh linh cữu người quá cố và cất tiếng khóc não nề. Bởi nghề của cô là khóc thuê!
-
(Dân Việt) - Khác với nhiều dân tộc, người Khmer không sợ hãi rắn độc mà rất coi trọng, tôn kính loài vật này bởi với họ nó là linh vật, là hiện thân của thần Naga 9 đầu được thờ phụng ở khắp các đền tháp.
-
(Dân Việt) - Ngày 11.1, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết đã ký văn bản “tuýt còi” Nghị định 105/2012 về tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức.
-
Dân Việt - Google đối đãi với nhân viên đã qua đời còn hậu hĩnh hơn nhiều công ty đối với nhân viên đang sống.