Người thuê nhà bị trói và đánh đập dã man

Thứ sáu, ngày 13/05/2011 09:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo thông tin ban đầu, tháng 4.2011, Long cho Nguyễn Duy Trung (SN 1968) thuê căn nhà trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10) với giá 1.800USD/tháng nhưng yêu cầu Trung ký hợp đồng với giá chỉ 10 triệu đồng/tháng để trốn thuế...
Bình luận 0

Ngày 12.5, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Hoàng Long, Trần Đức Thảo để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo thông tin ban đầu, tháng 4.2011, Long cho Nguyễn Duy Trung (SN 1968) thuê căn nhà trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10) với giá 1.800USD/tháng nhưng yêu cầu Trung ký hợp đồng với giá chỉ 10 triệu đồng/tháng để trốn thuế.

Đến lúc trả tiền thuê nhà, Trung chỉ đưa cho Long 10 triệu đồng theo hợp đồng thỏa thuận đó. Bị đối tác tráo trở, Long rủ Thảo đến đòi lại nhà, không cho thuê nữa nhưng Trung cho rằng hợp đồng thuê nhà chưa hết hạn, nếu đơn phương hủy hợp đồng thì phải đền cho Trung số tiền tương đương một tháng thuê nhà như hợp đồng đã ký. Tức mình, Long cùng Thảo bắt Trung trói lại và đánh đập dã man.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem