Nguyên Chủ tịch huyện Tiên Lãng thoát tội hủy hoại tài sản

Thứ ba, ngày 08/01/2013 07:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cơ quan tố tụng TP. Hải Phòng lại không truy tố ông Hiền về tội “Hủy hoại tài sản” mà xác định ông Khanh đầu vụ này chủ yếu qua Thông báo 225 và lời khai của 19 người liên quan.
Bình luận 0

Hôm qua (7.1), Viện KSND TP. Hải Phòng đã ra Cáo trạng số 12- CT-P1 về vụ “Hủy hoại tài sản” của gia đình ông Đoàn Văn Vươn xảy ra ngày 5 và 6.1.2012.

Theo cáo trạng, Viện KSND quyết định truy tố ông Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND, Phạm Xuân Hoa - Trưởng phòng TNMT huyện Tiên Lãng, Lê Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang về tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 3, điểm a, Điều 143 Bộ luật Hình sự; Phạm Đăng Hoan - nguyên Bí thư xã Vinh Quang bị truy tố tại khoản 2, điểm g của điều này.

Ông Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”" theo khoản 1, Điều 285 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra không xác định được bị can nào khác.

Trước đó, như NTNN đã phản ánh, ông Nguyễn Văn Khanh từng phản đối quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. Thông báo 225 ngày 28.12.2011 do ông Khanh ký căn cứ vào các quyết định do ông Lê Văn Hiền ký và yêu cầu ra Thông báo trưng dụng cưỡng chế. Một số cán bộ liên quan trực tiếp cho biết ông Lê Văn Hiền có tham gia bản dự thảo thông báo này.

Ngày 30.12.2011, ông Hiền còn ra một quyết định yêu cầu thực hiện theo Thông báo 225. Ông Khanh cũng từng khai ông Hiền chỉ đạo phá nhà 2 tầng của gia đình ông Quý... Tuy nhiên cuối cùng cơ quan tố tụng TP. Hải Phòng lại không truy tố ông Hiền về tội “Hủy hoại tài sản” mà xác định ông Khanh đầu vụ này chủ yếu qua Thông báo 225 và lời khai của 19 người liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem