Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ ở Vị Xuyên

Gia Tưởng - P.V Thứ năm, ngày 11/07/2019 20:22 PM (GMT+7)
Chiều 11/7, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có mặt ở nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang) tham dự đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh để bảo vệ biên giới phía Bắc.
Bình luận 0

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7-1947 - 27.7.2019), kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979-2019), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân đã đến dâng hương, hoa viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên do Giáo hội phật giáo Việt Nam cùng tỉnh Hà Giang tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. 

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính đối sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

img

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có mặt ở nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang) tham dự đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.

Ngày 12/7, được coi là ngày giỗ trận của sư đoàn 356 và mặt trận Vị Xuyên.

35 năm về trước, 12/7/1984, quân đội nhân dân Việt Nam mở chiến dịch MB84 tiến công giành lại những điểm cao đã bị Trung Quốc chiếm đóng.

Quân ta đã hy sinh và thương vong hàng nghìn người, Sư đoàn 356 quân khu II hy sinh 593 chiến sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem