Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát vào chung kết giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise

Song Minh Thứ bảy, ngày 25/03/2023 17:16 PM (GMT+7)
Chiều nay (25/3, tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã thắng kịch tính 2-1 (16-21, 21-16, 21-19) trong trận bán kết giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise 2023 gặp hạt giống số 4 người Nhật Bản Hirari Mizui (hạng 58 thế giới).
Bình luận 0

Nguyễn Thùy Linh lại gieo sầu cho Hirari Mizui 

Trước khi bước vào trận bán kết chiều nay, Nguyễn Thùy Linh và Hirari Mizui từng gặp nhau 1 lần tại trận chung kết giải quốc tế Bỉ 2022. Trận đấu đó, Thùy Linh thắng Hirari Mizui 2-0 (21-19, 21-16).

Séc 1, Nguyễn Thùy Linh liên tiếp bị đối thủ vượt lên dẫn trước: 8-4... 14-10...17-14, trước khi Hirari Mizui thắng chung cuộc 21-16.

Nguyễn Thùy Linh gặp Hirari Mizui bán kết  - Ảnh 1.

Sau séc 1 thua 16-21, sang séc 2, Nguyễn Thùy Linh đã chơi tốt hơn để thắng lại Hirari Mizui 21-16. (Ảnh chụp màn hình)

Sang séc 2, Thùy Linh chơi tôt hơn để liên tiếp dẫn trước nhờ kết hợp những cú điều cầu cuối sân, bỏ nhỏ tinh tế.

Khoảng cách 2-3 điểm luôn được Thùy Linh duy trì so với Hirari Mizui: 13-10... 15-12... trước khi kết thúc séc đấu với phần thắng 21-16, đưa trận bán kết vào séc 3 quyết định.

Trong séc 3, Nguyễn Thùy Linh nhập cuộc tốt, những cú bỏ nhỏ của Linh vẫn phát huy tác dụng. Hirari Mizui cố hết sức cứu cầu sát lưới thì lại phải nhận nhưng cú đánh cầu cuối sân, chấp nhận bó tay.

Bước ngoặt xuất hện khi tỷ số đang là 5-6, Thùy Linh có chuỗi lên liền 5 điểm để bước vào quãng nghỉ giữa séc đổi sân với cách biệt 11-5.

Trở lại sàn đấu, Thùy Linh duy trì khoảng cách điểm an toàn 13-7...14-10. Nhưng Hirari Mizui cũng cho thấy ý chí thi đấu tuyệt vời khi gỡ hòa 14-14, 15-15.

Ở những thời khắc quan trọng nhất của trận đấu, Thùy Linh đã có cú "vồ cầu" cực hay, ghi điểm 20-17. Hirari Mizui chỉ có thể gỡ thêm 2 điểm nữa, chấp nhận thua 19-21.

Thắng chung cuộc 2-1, Thùy Linh vào chung kết gặp Asuka Takahashi (Nhật Bản, hạng 72 thế giới).

Trước đó, ở trận bán kết đơn nam, Lê Đức Phát (hạng 242 thế giới) và hạt giống số 10 Chan Yi Chak (Hồng Kông - Trung Quốc, hạng 80 thế giới) đã cống hiến cho khán giả tại NTĐ quận Tây Hồ (Hà Nội) một trận cầu kịch tính.

Séc 1, Lê Đức Phát đã có thời điểm dẫn trước đối thủ 14-9, nhưng sau đó lại để Chan Yi Chak lên một  chuỗi liền 6 điểm, dẫn lại 15-14. Kịch tính diễn ra ở những điểm quyết định của séc đấu khi hai tay vợt bám đuổi nhau quyết liệt 17-17... 18-18... 20-20, và Đức Phát chỉ có thể vượt lên thắng 22-20 nhờ những cú smash uy lực.

Thế trận trong séc 2 diễn ra tương tự séc 1 khi chỉ cần một chút sai sót hoặc Đức Phát, hoặc Chan Yi Chak sẽ phải trả giá đắt.

Nguyễn Thùy Linh gặp Hirari Mizui bán kết  - Ảnh 1.

Lê Đức Phát nằm ra sàn đấu, tận hưởng cảm giác chiến thắng trước Chan Yi Chak, giành quyền vào chung kết giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise 2023. (Ảnh chụp màn hình)

Khi tỷ số là 19-18 nghiêng về Đức Phát, tay vợt Việt Nam đã có những pha xử lý tốt khiến Chan Yi Chak liên tiếp đánh hỏng, chấp nhận thua 18-21.

Thắng chung cuộc 2-0 (22-20, 21-18), Lê Đức Phát đã giành quyền vào chung kết gặp tay vợt Nhật Bản Takuma Obayashi (hạng  120 thế giới).

Trong quá khứ, Lê Đức Phát đã 1 lần gặp Takuma Obayashi ở vòng 1/8 giải quốc tế Sydney 2018 và Đức Phát thua 1-2 (12-21, 25-23, 21-10).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem