Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 16/11/2021 17:41 PM (GMT+7)
Chiều nay (16/11), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc với tập thể Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt.
Bình luận 0
ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Ảnh 1.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt. (Ảnh: Phạm Hưng)

Tại buổi làm việc, nhà báo Lưu Quang Định - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt giới thiệu với nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân: Báo Nông thôn Ngày nay là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Hiện báo có 2 sản phẩm chính là báo giấy Nông thôn Ngày nay và báo điện tử Dân Việt; ngoài ra báo còn có Tạp chí Thế giới tiếp thị, các chuyên trang Etime, Trang trại Việt, Dân Việt TV... thu hút hàng triệu lượt bạn đọc mỗi ngày.

Ngoài công tác nội dung, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt hàng năm còn tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân (trong 3 năm liền Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân tại 3 miền, ở các tỉnh Hải Dương, Cần Thơ và Đắk Lắk), Diễn đàn Nông dân quốc gia, Lễ tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc...

Năm nay, Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức Diễn đàn nông dân quốc gia với chủ đề rất thời sự là "Nông dân chinh phục nông nghiệp số".

Về công tác từ thiện của Báo cũng được duy trì đều đặn, thường xuyên. Trung bình hằng năm, Báo tổ chức khoảng 50 chương trình lớn nhỏ giúp đỡ, hỗ trợ người nông dân. Ngoài ra, Báo còn vận hành Trung tâm kết nối nông sản nhằm tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giúp nông dân.

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Ảnh 2.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, nhân viên, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt. (Ảnh: Phạm Hưng)

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của tập thể Báo, ông cho biết, từ lâu đã có tình cảm sâu sắc với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, Việt Nam là một nước nông nghiệp, có đến 70% dân số là nông dân thì vai trò của Báo Nông thôn Ngày nay đối với đất nước cực kỳ quan trọng.

Hiện nay số lượng lao động ở nông thôn thiếu việc làm ngày càng tăng. Lực lượng lao động trẻ có sức khỏe ở nông thôn phần lớn ra các đô thị và các khu công nghiệp tìm việc làm. Nhiều vùng quê chỉ còn người già và trẻ em. Thành phần của lực lượng giai cấp nông dân thay đổi rất nhiều. Đặc biệt, nhiều tồn tại, bất cập trong đời sống nông thôn cũng gây ra những hệ lụy đáng lo ngại.

"Một thực trạng đáng lo ngại ở nông thôn hiện nay là tình trạng nhiều nơi có sự phát triển về kinh tế, nhưng lại nghèo nàn về văn hóa. Không phải cứ có tiền nhiều có nghĩa là có văn hoá. Bên cạnh đó, vấn đề tình làng nghĩa xóm rạn nứt, nét đẹp văn hóa bị mai một, nhiều tệ nạn hoành hành, trong đó đáng báo động là tình trạng cát tặc gây xáo động cuộc sống ở nhiều làng quê, nhưng nhiều năm nay vẫn không chuyển biến... Trước những thực trạng, bất cập này, lời giải không hề là đơn giản", ông Nhân nêu vấn đề.

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Ảnh 3.

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Hội Nông dân Việt Nam nói chung, Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt nói riêng sẽ nói lên tiếng nói, bảo vệ quyền lợi cho người nông dân nhiều hơn nữa. (Ảnh: Phạm Hưng)

Vẫn theo ông Nguyễn Thiện Nhân, năng suất lao động xã hội ngành nông nghiệp chỉ bằng khoảng 40% năng suất chung của cả nền kinh tế; báo cáo ra Quốc hội hàng năm không nói đến năng suất, các địa phương không quan tâm đến tiêu chí năng suất lao động ngành nông nghiệp. 

Ngoài ra, đời sống gia đình ở nông thôn cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức. Điều này cần tiếng nói của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan có chức năng, bởi thực tế tiếng nói của người nông dân không đủ và chưa được quan tâm đúng mức.

"Từ trước tới nay, khi thông tin về nông nghiệp chúng ta thường chỉ chú trọng về các con số, trong khi không quan tâm tới các thông tin về đời sống nông dân, nông thôn. Theo tôi mảng thông tin về đời sống nông dân, nông thôn phải được báo chí nói chung, báo NTNN/Dân Việt tuyên truyền đậm hơn nữa. Một đất nước muốn phát triển phải có dân chủ, tiếng nói của người dân, của nông dân phải được lắng nghe, trong đó vai trò của báo chí rất quan trọng", nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Một số hình ảnh nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc với báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt:

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Ảnh 4.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân và tập thể lãnh đạo, Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tham quan tòa soạn báo NTNN/Dân Việt.

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Ảnh 5.

Nhà báo Lưu Quang Định - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo NTNN/Dân Việt tặng hoa chào mừng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân.

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Ảnh 6.

Nhà báo Lê Hân, Trưởng Ban Hội và Tam nông phát biểu tại buổi làm việc.

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Ảnh 7.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân lắng nghe các ý kiến chia sẻ.

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt - Ảnh 8.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với lãnh đạo các ban, đơn vị của Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt.

Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12/6/1953; quê quán Trà Vinh. Trình độ chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học Magdeburg Cộng hòa Dân chủ Đức, chuyên ngành điều khiển học, Giáo sư Kinh tế, Tiến sĩ điều khiển học, Thạc sĩ Quản lý hành chính công. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII, XIV, XV.

Ông Nhân từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM; Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP.HCM; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem