Nguyễn Văn Toàn tuổi 25: “Ông trùm” kinh doanh, tài sản vài chục tỷ đồng

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 20/01/2022 19:10 PM (GMT+7)
Trong số các cầu thủ ở ĐT Việt Nam hiện tại, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn xứng danh “ông trùm” kinh doanh và cũng nằm trong nhóm những ngôi sao sở hữu tài sản lên tới cả vài chục tỷ đồng dù mới bước sang tuổi 25.
Bình luận 0

Bên cạnh đam mê với môn thể thao vua, một số cầu thủ của ĐT Việt Nam còn có nghề "tay trái". Trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, tiền vệ Lương Xuân Trường đều lựa chọn mảng kinh doanh để lấn sân. Trong số này, Văn Toàn được xem là người thành công nhất.

Danh xưng "ông trùm" kinh doanh càng xứng với Văn Toàn khi anh đang quản lý rất tốt thương hiệu thời trang cá nhân mang tên VATO9 của mình. Không chỉ chịu khó đổi mới mẫu mã, Văn Toàn còn sẵn sàng mở rộng quy mô với đa dạng sản phẩm hơn.

Nguyễn Văn Toàn tuổi 25: “Ông trùm” kinh doanh, tài sản vài chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Toàn trong màu áo ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Ban đầu chỉ tập trung sản xuất áo (áo phông, áo sweater, áo hoodie), giờ đây ngôi sao thuộc biên chế HAGL còn mở bán mũ, khẩu trang, balo, móc khóa, ốp điện thoại và mới nhất là giày sneaker. Dù mới chỉ chính thức ra mắt vào ngày 17/1 vừa qua song tính đến nay, chỉ sau 3 ngày, một số size giày đã hết sạch.

Đáng chú ý, giá cho một đôi giày là 749.000, ở mức tương đối cao, đặc biệt là khi đa số người hâm mộ của Văn Toàn đều còn trẻ và ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Một trong những lý do khiến các sản phẩm của chân sút gốc Hải Dương nhanh chóng được bán hết nằm ở việc anh nhận được sự yêu mến của cả những phụ huynh.

Nguyễn Văn Toàn tuổi 25: “Ông trùm” kinh doanh, tài sản vài chục tỷ đồng - Ảnh 2.

Văn Toàn vừa ra mắt sản phẩm mới là giày sneaker. Ảnh: FBNV.

Bản thân Văn Toàn cũng rất tích cực quảng cáo sản phẩm của mình. Một mặt, Văn Toàn chăm chỉ làm mẫu để chụp, mặt khác, các đồng đội ở CLB HAGL lẫn tuyển quốc gia đều được "chọn mặt gửi vàng" để PR cho tiền đạo sinh năm 1996.

Còn nhớ hồi tháng 7/2021, Văn Toàn từng hé lộ số tiền lương lên tới 9 con số mà anh trả cho nhân viên. Cụ thể, quản lý thương hiệu VATO9 của Văn Toàn, Tommy Tong đã khoe trên Facebook được chủ tịch chuyển khoản một số tiền lên đến 9 chữ số. "Thực ra chuyển lương cho chủ tịch Nguyễn Văn Toàn và nhân viên thì là mình là người chuyển thật. Lương mình thì = 0. Hàng tháng mình chỉ nhận thưởng tùy tâm từ chủ tịch thôi", Tommy Tong viết. Những gì Tommy Tong chia sẻ chứng tỏ, thu nhập từ thương hiệu VATO9 của Văn Toàn "khủng" đến nhường nào.

Nguyễn Văn Toàn tuổi 25: “Ông trùm” kinh doanh, tài sản vài chục tỷ đồng - Ảnh 3.

Ở tuổi 25, Văn Toàn đã có trong tay vài chục tỷ đồng. Ảnh: FBNV.

Ngoài chăm chút cho thương hiệu thời trang VATO9, Văn Toàn còn có thêm những khoản thu rất lớn từ lương thưởng tại HAGL (mức lương khoảng 25 triệu đồng/tháng), các khoản thưởng, phụ cấp khi thi đấu cho ĐTQG Việt nam, doanh thu từ quảng cáo facebook… Được biết, cách đây 3 năm, một doanh nghiệp làm bánh ngọt từ Nhật Bản đã chọn Văn Toàn làm đại diện thương hiệu ở Việt Nam. Nhờ bản hợp đồng này, tiền đạo của HAGL nhận 500 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, Văn Toàn hiện cũng được hãng thể thao nổi tiếng Adidas chi nhánh tại Việt Nam chọn làm nhân vật quảng cáo cho một số dòng sản phẩm. Chưa hết, cầu thủ này còn quảng cáo cho những sản phẩm của nhà tài trợ CLB HAGL. Tính tổng cộng, mức thu nhập của Văn Toàn dự kiến sẽ đạt mức trên dưới 1 tỷ đồng/năm từ những hoạt đồng bên ngoài này…

Hồi cuối năm 2019, để tiện cho việc sinh hoạt tại Hà Nội mỗi lần phải tập trung ĐT Việt Nam hoặc cùng HAGL ra Bắc thi đấu, Nguyễn Văn Toàn đã chi một khoản tiền không nhỏ để tậu một căn chung cư hạng sang tại Hà Nội. Tại căn chung cư của mình, tiền đạo người Hải Dương bài trí nhiều đồ dùng đắt tiền, trong đó có bộ đồ chơi mô hình Bearbrick (gấu bụng phệ) trị giá khoảng 320 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem