Nhà báo Nguyễn Đức Hiển: Báo Pháp luật TP.HCM chưa tiếp dân trở lại, bà Nguyễn Phương Hằng cũng không ngoại lệ

Mỹ Quỳnh thực hiện Thứ ba, ngày 16/11/2021 09:17 AM (GMT+7)
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển – Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM cho biết, báo chưa tiếp dân trở lại vì dịch bệnh Covid-19 và bà Nguyễn Phương Hằng cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Bình luận 0

Theo lịch "hẹn", 10h sáng nay (16/11) CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ đến báo Pháp luật TP.HCM để gặp Tổng Biên tập "trao đổi". Phóng viên báo Dân Việt đã phỏng vấn nhanh nhà báo Nguyễn Đức Hiển trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng sẽ đến cơ quan báo Pháp luật TP.HCM.

Như thông báo trên trang cá nhân của CEO Nguyễn Phương Hằng, sáng nay (16/11), bà Phương Hằng sẽ đến toà soạn báo Pháp Luật TP.HCM để gặp Tổng Biên tập "trao đổi". Vậy, báo Pháp luật TP.HCM có chuẩn bị đón tiếp bà Phương Hằng hay không, thưa ông?

- Cơ quan báo Pháp luật TP.HCM đã không tiếp dân, không tiếp khách từ ngày 11/5 tới bây giờ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, bà Nguyễn Phương Hằng có đến thì cũng không được đón tiếp. Ngoài ra, về cá nhân tôi cũng không có nhu cầu gặp bà Nguyễn Phương Hằng nên sẽ không tiếp bà ấy.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển: Báo Pháp luật TP.HCM chưa tiếp dân trở lại, bà Nguyễn Phương Hằng cũng không ngoại lệ! - Ảnh 1.

Trụ sở báo Pháp luật TP.HCM sáng 16/11 treo biển thông báo không tiếp khách. Ảnh: Đ.H

Trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng đến có thể sẽ thu hút lượng người hiếu kỳ, youtuber, báo chí… gây mất trật tự, báo Pháp luật TP.HCM có phương án xử lý như thế nào ạ?

- Cơ quan báo Pháp luật TP.HCM vẫn sẽ làm việc bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Về vấn đề có thể xảy ra tình trạng tập trung đông người thì cũng không đáng lo ngại, vì địa phương nào cũng có lực lượng an ninh. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng đến và gây ồn ào, tập trung đông người thì công an sẽ xử lý.

Xin ông cho biết thêm về tiến độ giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông đối với bà Nguyễn Phương Hằng?

- Tôi đã làm tất cả những gì theo luật quy định, việc còn lại là của cơ quan chức năng. Thứ nhất là tôi khẳng định hành vi của bà Hằng là sai trái và đáng lên án.

Điều này tôi đã cảnh báo dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Hằng trên VOV và từ đó tới nay, quan điểm của tôi về việc phát sóng trực tiếp của bà Hằng là không thay đổi.

Bà Nguyễn Phương Hằng không xem đó là dấu hiệu cảnh báo mà thêu dệt ra câu chuyện là tôi muốn đưa bà Hằng đi tù và nhiều chuyện xúc phạm tới tôi, xúc phạm tới nghề nghiệp của tôi.

Còn việc xử lý như thế nào thì tôi tôn trọng cơ quan chức năng và chờ đợi.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển: Báo Pháp luật TP.HCM chưa tiếp dân trở lại, bà Nguyễn Phương Hằng cũng không ngoại lệ! - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển. Ảnh: NVCC

Xin ông cho biết "nguồn cơn" việc bà Nguyễn Phương Hằng tìm đến báo Pháp luật TP.HCM?

- Như đã nói ở trên, sự việc bắt đầu kể từ khi tôi có trả lời phỏng vấn với Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng mạng xã hội, được phát trên chương trình thời sự chiều lúc 18h ngày 11/6/2021 và được đăng tải trên VOV lúc 11h 1 phút ngày 12/6/2021 với chủ đề "Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

Nội dung chính của bài phỏng vấn là quan điểm, nhận định pháp lý của cá nhân tôi đối với hành vi của bà Hằng mà tôi đã trực tiếp theo dõi trong các buổi phát sóng trực tuyến của bà Hằng.

Thế nhưng, bà Hằng đã cho rằng bài phỏng vấn trên của tôi thể hiện sự công kích, gán ghép, quy buộc cho bà phải đi tù. Từ đó, bà Hằng sử dụng các ngôn từ nhục mạ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tôi và vợ tôi thông qua các buổi phát sóng trực tuyến trên các nền tảng xã hội để thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng. 

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và gia đình, kéo theo nhiều hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển: Báo Pháp luật TP.HCM chưa tiếp dân trở lại, bà Nguyễn Phương Hằng cũng không ngoại lệ! - Ảnh 3.

Bài đăng thông báo việc bà Nguyễn Phương Hằng sẽ đến gặp Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM với nguyện vọng chính đáng. Ảnh chụp màn hình

Theo thống kê của tôi, từ ngày 19/6 đến ngày 20/10, bà Nguyễn Phương Hằng đã lặp đi lặp lại hành vi nhục mạ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tôi. Trong đó, bà Phương Hằng dùng các ngôn từ không có chuẩn mực đạo đức (trích nguyên văn), như: "Nhà báo hai mặt", "thằng nhà báo Đức Hiển","một Phó tổng biên tập đàng hoàng đường hoàng chính chính mà đi đặt điều đặt chuyện", "một thằng Phó tổng Biên tập một tờ báo như vậy mà nói dối thì người ta nói nhà báo nói láo đâu có sai đâu", "thằng nhà báo phó Tổng Biên tập", "thằng Hiển là phản động, "nhục chưa anh Hiển, anh cũng gọi là 1 cái loại núp lùm biến chất biến thái như thằng Võ Hoàng Yên, trong cái đám đồng bóng anh thân với thằng Hoài Linh", "nó đồi bại nó đê hèn", "nó ngồi xổm trên pháp luật"…;

Đồng thời, bà Phương Hằng có hành vi phát ngôn, bịa đặt và loan truyền những điều biết rõ không phải là sự thật, không có chứng cứ chứng minh như tôi là đồng bọn của ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, Thái Văn Đường và các tổ chức phản động vu khống bà Hằng đánh sập trang báo điện tử VOV; ăn chặn" tiền từ thiện;…

Chưa hết, bà Hằng còn công khai thách thức tôi tố cáo bà trước cơ quan Nhà nước trong các buổi phát sóng, thể hiện sự bất trị, xem thường pháp luật. Chính vì những lẽ đó, tôi đã làm đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và Viện kiểm sát tỉnh Bình Dương xem xét, làm rõ dấu hiệu phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi phạm tội, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Xin cám ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem