Nguyễn đức hiển
-
Ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) được xác định là bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại tỉnh Bình Dương.
-
TAND TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đình chỉ vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng và Nhà báo Nguyễn Đức Hiển - Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.
-
Tiến "trắng" tuyên bố "từ" bố mẹ nuôi Đường "Nhuệ" tại tòa; nhà báo Nguyễn Đức Hiển gửi đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Thông tin nhà báo Nguyễn Đức Hiển – Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP HCM tố CEO Nguyễn Phương Hằng đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển – Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM vừa gửi đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, với các hành vi "làm nhục", "vu khống" và "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông Hiển.
-
Dù khẳng định chắc nịch sẽ đến gặp nhà báo Đức Hiển và Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trong sáng nay (16/11), nhưng quá giờ hẹn vẫn không thấy CEO Nguyễn Phương Hằng xuất hiện.
-
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển – Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM cho biết, báo chưa tiếp dân trở lại vì dịch bệnh Covid-19 và bà Nguyễn Phương Hằng cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
-
CEO Nguyễn Phương Hằng vừa có thông báo trên trang cá nhân của trợ lý việc sẽ đến toà soạn báo Pháp Luật TP.HCM và báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn nhà báo Đặng Thị Hàn Ni cho biết, bà Phương Hằng đến báo Sài Gòn Giải Phóng cũng được tiếp đón như những người dân khác.
-
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó TBT Báo Pháp Luật TP.HCM được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử làm Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên Báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hiển về những trăn trở của một ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM.
-
Ông Nguyễn Đức Hiển được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 1/12/2019.