Nhà báo Seymour Hersh giải thích lý do Mỹ cho nổ tung đường ống Nord Stream

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 24/02/2023 12:15 PM (GMT+7)
Nhà báo điều tra Seymour Hersh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với 'Going Underground' rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh phá hủy các đường ống Nord Stream để đảm bảo rằng Đức không thể thay đổi ý định về các lệnh trừng phạt đối với Nga, cũng như đồng ý gửi các chuyến hàng vũ khí tới Ukraine.
Bình luận 0
Nhà báo Seymour Hersh giải thích lý do Mỹ cho nổ tung đường ống Nord Stream - Ảnh 1.

Nhà báo Seymour Hersh nói chuyện với Afshin Rattansi. Ảnh: Going Underground

Đầu tháng này, ông Hersh đã xuất bản một bài báo đổ lỗi cho Mỹ và Na Uy về hàng loạt vụ nổ tại Nord Stream 1 và Nord Stream 2, các đường ống dưới Biển Baltic được xây dựng để cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Tây Âu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Afshin Rattansi vào tuần này, ông Hersh cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đã ấp ủ kế hoạch "vào cuối năm 2021," trước khi chiến sự leo thang ở Ukraine. Tuy nhiên, khi Tổng thống Biden và Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland công khai nói về việc "dừng hoạt động" Nord Stream 2, ông Hersh tuyên bố rằng các điệp viên đã rất khó chịu, "vì đây được cho là một hoạt động bí mật".

Ông Hersh nói với Rattansi: "Những quả bom đã được gài vào tháng 6, trong cuộc tập trận hải quân BALTOPS 2022 đã được lên kế hoạch ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Các quả bom phát nổ vào cuối tháng 9, khi Ukraine đang đối mặt với 'một vấn đề nghiêm trọng' trên chiến trường".

"Động thái này không giúp ích gì cho cuộc xung đột. Mỹ làm vậy là để ngăn Đức và Tây Âu (trong trường hợp mùa đông đến sớm) mở đường ống", ông Hersh nói.

"Nhiệm vụ này nhằm đảm bảo rằng châu Âu tiếp tục hỗ trợ NATO và tiếp tục cung cấp vũ khí cho cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga đang diễn ra ngay bây giờ", ông nói thêm.

Ông nói thêm rằng việc cáo buộc Nga cho nổ tung đường ống dẫn dầu của chính mình là điều "hoàn toàn điên rồ". Ông nhấn mạnh gần như tất cả mọi chuyên gia trong ngành kinh doanh đường ống đều đồng ý với đánh giá đó.

Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đều tuyên bố bài báo của Hersh là "hư cấu", bác bỏ mọi cáo buộc về sự tham gia của Washington trong cuộc tấn công vào Nord Stream. Trong khi đó, Nga kêu gọi một cuộc điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc về các vụ nổ đường ống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem