Nhà chờ xe buýt... '5 sao', chuẩn quốc tế ở Hà Nội như thế nào?

Chủ nhật, ngày 04/05/2014 12:34 PM (GMT+7)
Nhà chờ xe buýt nhanh nằm ở ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám có 4 cửa tự động. Khi nào xe buýt đến các cửa này tự động mở cùng với cửa của xe buýt kiểu mới.
Bình luận 0
Được khởi công từ ngày 4.3.2014, nhà chờ xe buýt nhanh Hà Nội BTR (bến xe Yên Nghĩa – bến xe Kim Mã) mang tên Trạm Nguyễn Tuân được Ban quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội thực hiện xây dựng tại ngã tư Hoàng Minh Giám – Lê Văn Lương, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
img Nhà chờ xe buýt '5 sao' được xây dựng trên dải phân cách đường Lê Văn Lương (Hà Nội)
img Khi hành khách vào nhà chờ phải đi qua phòng mua vé và quẹt thẻ ở các cửa và cuối cùng là ra cửa chờ xe buýt.
img Phía trên trần được lắp các bảng chỉ dẫn.
img Kích thước của nhà chờ xe buýt rộng 5 mét, diện tích lên tới 129 mét vuông. Vốn đầu tư dự án lên tới 55 triệu USD.
img Nhà chờ xe buýt nhanh nằm ở ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám có 4 cửa tự động. Khi nào xe buýt đến các cửa này tự động mở cùng với cửa của xe buýt kiểu mới.
img Các cửa này cao hơn mặt đường khoảng 50-60 cm bằng với sàn xe buýt mới.
img Tuyến buýt nhanh Hà Nội BTR (từ bến xe Yên Nghĩa - bến xe Kim Mã).
img Sau khoảng 2 tháng triển khai xây dựng, nhà chờ xe buýt nhanh mang tên 'Trạm Nguyễn Tuân' đã hoàn thành những hạng mục cơ bản.
img
img
img Hiện tại đây là nhà chờ xe buýt hiện đại nhất ở Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Tiền Phong (Theo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem