Nhà đầu tư xin xây dựng khu tưởng niệm vua Trần Nhân Tông hơn 100 tỷ đồng ở Quảng Trị

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 07/09/2022 09:47 AM (GMT+7)
Một nhà đầu tư vừa xin UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương cho xây dựng khu tưởng niệm vua Trần Nhân Tông với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Bình luận 0

Ngày 6/9, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu tưởng niệm Vua Trần Nhân Tông.

Nhà đầu tư xin xây dựng Khu tưởng niệm vua Trần Nhân Tông hơn 100 tỷ đồng ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. (Nguồn: Phatgiao.org.vn)

Trước đó, Công ty cổ phần Giác Hải (trụ sở tại phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) do ông Lê Mạnh Thát làm Giám đốc đã xin UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương xây dựng khu tưởng niệm vua Trần Nhân Tông.

Theo đề xuất của công ty, khu tưởng niệm vua Trần Nhân Tông sẽ xây dựng tại khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, TP.Đông Hà, trên diện tích 14.115m2, tổng mức đầu tư 100,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá, thực hiện trong 3 năm (2022-2025).

Mục tiêu của khu tưởng niệm vua Trần Nhân Tông là tạo điểm nhấn kiến trúc và văn hoá có ý nghĩa cho đô thị, thúc đẩy phát triển du lịch.

Được biết, Trần Nhân Tông là vị vua thứ 3 của triều nhà Trần, tên là Trần Khâm, được vua Trần Thánh Tông nhường ngôi năm 1278. Trong thời gian 14 năm giữ ngôi vua (1278-1293), vua Trần Nhân Tông cùng thượng hoàng Trần Thánh Tông là hai vị vua anh hùng, có công lớn trong sứ mạnh tổ chức và lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông.

Vua Trần Nhân Tông là vị vua anh minh, yêu nước thương dân và tôn sùng đạo Phật. Sau khi nhường ngôi cho vua Trần Anh Tông, năm 1299 vua Trần Nhân Tông xuất gia lên núi Yên Tử (Quảng Ninh), sáng lập Thiền phái Trúc Lâm.

Trong thời gian làm vua, Trần Nhân Tông đã có quyết sách đúng đắn, lấy được nhiều đất đai cho hậu thế. Trong đó, tỉnh Quảng Trị, đặc biệt thành phố Đông Hà là mảnh đất đầu tiên về phía Nam của tổ quốc do vua Trần Nhân Tông đã mở ra cho đất nước Đại Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem