Nhà nông Ninh Bình thức trắng đêm bán đào Tết

Hải Đăng Thứ tư, ngày 25/01/2017 17:30 PM (GMT+7)
Vào những ngày cận Tết này, nhiều nông dân trồng đào phai ở xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp thức trắng đêm để cắt đào hoa bán cho khách chơi Tết.
Bình luận 0

img

Ông Chuông ở thôn 8, xã Đông Sơn cắt đào phai bán cho khách tại vườn của gia đình.

Là một trong những hộ trồng đào nhiều ở xã Đông Sơn, vào dịp này ông Thế thường xuyên phải thức đêm để cắt đào bán cho khách chơi Tết. “Cả năm chăm sóc đến ngày “hái quả” khách mua nhiều, làm mệt nhưng chúng tôi rất phấn khởi” – ông Thế chia sẻ.

img

 Ngoài việc bán đào ban ngày, các nhà vườn còn bán cả ban đêm. “Do nhiều khách ở xa về mua muộn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đáp ứng hết nhu cầu miễn sao khách mua được giá tốt” – ông Chuông chia sẻ.

Nhà ông Thế trồng hơn 1 mẫu đào phai khoảng trên 1.000 gốc, trung bình mỗi gốc có giá bán từ 200.000 đồng đến trên dưới 2 triệu đồng. “Gia đình tôi bắt đầu bán từ ngày 15 âm lịch, trong đó có nhiều ngày phải thức trắng cả đêm để bán, đến nay vườn cũng gần hết hàng, tính ra tôi cũng có thu nhập hàng chục triệu đồng” – ông Thế tiết lộ.

img

Một xe ô tô tải cỡ lớn vào “ăn hàng” đào phai ban đêm trên con đường của thôn 8, xã Đông Sơn.

Cùng xã với gia đình ông Thế, hộ ông Lâm cũng là một trong các hộ bán được nhiều gốc đào hoa nhất, nhì xã. Ông Lâm cho biết, năm nay thời tiết thất thường, đào không được đẹp như mọi năm song gia đình ông cũng bán được khá nhiều khoảng trên dưới 300 gốc. “Hiện, thị trường hoa đào phai của địa phương rất rộng, hàng năm có hàng nghìn lượt khách từ khắp nơi trong cả nước đổ về mua, trong đó có nhiều lái buôn ở Hà Nội” – ông Lâm cho hay.

img

Để xếp được đào lên xe ô tô, các nhà vườn Ninh Bình phải huy động người bó đào cẩn thận. “Khác với giống đào Nhật Tân (Hà Nội), đào phai Ninh Bình là giống đào hoang dã,  hoa  có 5 cánh màu sắc rất đẹp và tự nhiên, đặc biệt đào lại nở lâu tàn… nên được các khách ở các tỉnh lân cận rất thích, hàng năm tìm về mua nhiều” – anh Nên, một chủ vườn đào ở xã Đông Sơn chia sẻ.

Ông Phạm Đình Cư – Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp cho rằng: “So với các năm trước, năm nay nhiều vườn trồng đào phai của xã mất mùa khiến cho thu nhập của người dân giảm đáng kể. Tuy nhiên vụ đào Tết này tại xã cũng có nhiều hộ có thu nhập từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng”.

img

Vào những ngày cận Tết này, các nhà vườn trồng đào phai ở Đông Sơn tấp nập bán đào cho khách, bất kể đêm, ngày.

img

Nghề trồng đào phai đã trở thành nghề truyền thống đem lại thu nhập cao cho người dân xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp (Ninh Bình).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem