Nhà phân tích
-
Hôm 21/2, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ rằng việc phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream là một hành động khủng bố quốc tế và cần phải được giải quyết để tránh "hỗn loạn" trên biển cả.
-
Người đứng đầu Tập đoàn lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin thừa nhận quân đội Nga đang tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut của Ukraine.
-
Theo Giám đốc điều hành Armin Papperger, nhà thầu quốc phòng Đức Rheinmetall đang cung cấp xe tăng quân sự mạnh mẽ Panther cho Ukraine.
-
Mỹ chuẩn bị chuyển giao vũ khí có thể tăng gấp đôi phạm vi tấn công cho Ukraine như một phần của gói viện trợ khổng lồ trị giá 2,2 tỷ USD được công bố hôm 3/2.
-
The Times đưa tin, các quan chức Đức "mở ra giả thuyết" rằng vụ phá hoại các đường ống dưới biển của Nord Stream là do một quốc gia phương Tây thực hiện "với mục đích đổ lỗi cho Nga".
-
Theo báo cáo doanh thu của Snapchat, công ty đã thua lỗ 288 triệu USD trong quý 4/2022 khi doanh thu cơ bản duy trì mức 1,3 tỷ USD.
-
Trong một chương trình phát sóng gần đây trên truyền hình nhà nước Nga, một cựu quan chức hàng đầu của nước này đã dự đoán rằng một cuộc tấn công vào Moscow là 'không thể tránh khỏi'.
-
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng Moscow đang tìm cách đẩy mạnh các cuộc tấn công sau nhiều tháng bế tắc.
-
Một loạt các quan chức hàng đầu Kiev đã từ chức hoặc bị sa thải kể từ hôm 22/1 sau khi một tờ báo Ukraine đưa tin về vấn đề tham nhũng liên quan đến việc cung cấp thực phẩm cho quân đội.
-
Việc Moscow giành quyền kiểm soát Soledar và các mỏ muối sẽ có giá trị mang tính biểu tượng, quân sự và thương mại đối với Nga.