Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường: "Mong chiếc cúp giải Cống hiến đưa Hoài Lâm trở lại với âm nhạc"

Ma Kin Thứ năm, ngày 07/01/2021 16:05 PM (GMT+7)
Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã có những chia sẻ xúc động sau khi ca khúc "Hoa nở không màu" do anh sáng tác và ca sĩ Hoài Lâm thể hiện giành giải Ca khúc của năm tại giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021.
Bình luận 0

Sáng nay (7/1), lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến đã diễn ra cùng lúc ở Hà Nội và TP.HCM. Tại hạng mục Ca khúc của năm, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và ca sĩ Hoài Lâm đã được tôn vinh với "Hoa nở không màu". Ca khúc này vượt qua các đề cử khác là: Cơn mưa tháng 5 (Tùng Dương, Trần Lập), OK (Binz), Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở (Nguyên Hà), 2 phút hơn (Pháo).

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường: "Mong chiếc Cup giải thưởng Cống hiến đưa Hoài Lâm trở lại với âm nhạc" - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và ca sĩ Hoài Lâm trong MV "Hoa nở không màu".

"Hoa nở không màu" hiện tại thu hút tới 136 triệu lượt xem trên Youtube. Nhạc phẩm này cũng đưa Hoài Lâm trở lại đỉnh cao sau hai năm tuyên bố tạm xa rời sân khấu. Nội dung bài hát nói về sự tiếc nuối với cuộc tình dang dở, chàng trai vẫn còn vương vấn mối tình nhưng đành chấp nhận.

Không bất ngờ khi Hoài Lâm cáo bận và ở xa nên không đến dự lễ trao giải. Phát biểu tại chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết, anh muốn dành hết vinh quang này cho Hoài Lâm: "Hôm nay, tôi đến đây để nhận giải thưởng một mình. Song tôi hi vọng chiếc cúp của giải thưởng Cống hiến sẽ đưa Hoài Lâm trở lại với âm nhạc và khán giả".

Nguyễn Minh Cường cũng giành thêm giải thưởng Nhạc sĩ của năm cho riêng mình sau hơn 10 năm tham gia sáng tác. "Đây thực sự là một điều tôi từng mơ. Đã 10 năm kể từ khi tách khỏi nhóm bè Cadilac, tôi vẫn âm thầm cống hiến và dành tình yêu cho âm nhạc. Giải thưởng này không chỉ là vinh dự và may mắn mà còn là động lực để tôi tiếp tục cố gắng", anh chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường: "Mong chiếc Cup giải thưởng Cống hiến đưa Hoài Lâm trở lại với âm nhạc" - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tại lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2021.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sáng tác "Hoa nở không màu" vào tháng 4/2020 khi đang mắc kẹt ở Hà Nội vì Covid-19. Lấy cảm hứng sau khi đọc bài thơ Tựa lưng vào tường và khóc của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã kể lại câu chuyện bằng chính cảm xúc và ngôn ngữ của riêng anh.

Chuyên dòng nhạc pop ballad, Nguyễn Minh Cường từng sáng tác nhiều ca khúc gắn liền với các ca sĩ nổi tiếng làng nhạc Việt, trong đó có bản hit “Cả một trời thương nhớ” của Hồ Ngọc Hà. Năm 2019, Nguyễn Minh Cường ra mắt album “Nhật ký cảm xúc”, thuần pop ballad, do nhiều ca sĩ thể hiện như: Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Ái Phương, Hòa Minzy, Trung Quân và Hoài Lâm.

Việc ra MV "Hoa nở không màu" với nam ca sĩ Hoài Lâm vào năm nay là bước ngoặt lớn của Nguyễn Minh Cường bởi ca khúc này được đánh giá không chỉ vừa vặn với giọng hát của Hoài Lâm, mà còn phát huy được chất giọng luyến láy của nam ca sĩ. Tiếp đó, cặp đôi này cũng tiếp tục thành công với ca khúc “Buồn làm chi em ơi!” khi kết hợp màu sắc âm nhạc điện tử và bolero.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem