Nhận biết bệnh sốt xuất huyết

Thứ ba, ngày 08/11/2011 10:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Để nhận biết bệnh sốt xuất huyết bạn có thể căn cứ vào một số biểu hiện như thân nhiệt sốt cao, có thể sốt kéo dài 2- 7 ngày liên tục, xuất hiện các xuất huyết dưới da, niêm mạc và xuất huyết nội tạng.
Bình luận 0

Con trai tôi năm nay 4 tuổi, hai tuần nay cháu mệt, cứ cách vài ngày lại sốt cao. Mỗi lần cháu sốt tôi cho chườm khăn lạnh và uống thuốc hạ sốt, một vài ngày trên da cháu thấy có các vết thâm. Tôi nghe nói đang có dịch sốt xuất huyết. Xin hỏi con tôi có thể bị sốt xuất huyết không?

Nguyễn Thị Nhi (Xuân La, Hà Nội)

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh nhiễm virus cấp tính do muỗi truyền. Để nhận biết bệnh sốt xuất huyết bạn có thể căn cứ vào một số biểu hiện như thân nhiệt sốt cao, có thể sốt kéo dài 2- 7 ngày liên tục, xuất hiện các xuất huyết dưới da, niêm mạc và xuất huyết nội tạng.

Bạn đọc có vấn đề về sức khoẻ, xin gửi email theo địa chỉ: suckhoe.danviet@gmail.com

Các bác sĩ chuyên ngành sẽ giúp giải đáp thắc mắc của bạn.

Khi bệnh nặng có thể gặp hội chứng sốc gây trụy mạch, suy hô hấp dẫn đến tử vong, nhất là ở trẻ vì cơ thể các cháu yếu. Khi thấy con sốt cao, liên tục từ 2 - 7 ngày kèm theo mệt mỏi, chán ăn, đau đầu, đau sau hốc mắt, buồn nôn, nôn và nổi ban, chảy máu cam, tay chân lạnh… cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời.

Trong trường hợp con bạn sốt theo từng chu kỳ, sốt dai dẳng mà chưa thấy các biểu hiện cụ thể trên thì cũng không thể kết luận là cháu có bị sốt xuất huyết không. Vì vậy, bạn nên đưa con đi khám để biết kết luận chính xác về bệnh.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem