Nhân chứng kể lại phút nam thanh niên dùng súng khống chế 1 phụ nữ

Đình Việt Chủ nhật, ngày 29/10/2017 14:21 PM (GMT+7)
Theo chị T., sau khi dí súng vào cổ người phụ nữ, nam thanh niên này đi vào gần cửa hàng bán hoa ở gần số 105 và cố thủ trong đó. Ít phút sau thì lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, trưa nay 29.10, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung tại khu vực cửa hàng bán hoa gần số 105 khu Lương Thực, thị trấn Thường Tín, TP. Hà Nội để theo dõi lực lượng chức năng tiến hành giải cứu người phụ nữ bị một nam thanh niên cầm súng khống chế.

Sự việc trên đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Là một trong những người theo dõi sự việc, chị Nguyễn Thu T (trú tại thị trấn Thường Tín) cho biết, vào khoảng 9h20 phút, chị đang đứng bán hàng thì có một chiếc taxi dừng lại.

img

Vài phút sau, tài xế bất ngờ mở cửa rồi lao khỏi xe tháo chạy. Sau đó, chị thấy một thanh niên cầm vật giống súng dí vào cổ một phụ nữ.

Theo chị T., sau khi dí súng vào cổ người phụ nữ, nam thanh niên này đi vào gần cửa hàng bán hoa ở gần số 105 và cố thủ trong đó. Ít phút sau thì lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

"Ban đầu tôi còn tưởng là vợ chồng đi taxi đến mua hoa, nhưng sau thấy nam thanh niên dí súng vào cổ người phụ nữ tôi mới hiểu ra vấn đề. Sợ quá nên tôi bỏ chạy”, chị T. nhớ lại.

Chị Hằng (chủ cửa hàng hoa nơi xảy ra sự việc nói trên) vẫn chưa hết hoảng loạn kể lại: Vào khoảng thời gian xảy ra sự việc, chị đang đứng bán hoa thì thấy một thanh niên khống chế người phụ nữ bằng súng đi vào cửa hàng của mình.

img

Chị Hằng kể lại sự việc với phóng viên.

Chị Hằng cho biết, vì sợ quá nên đã tháo chạy khỏi cửa hàng ngay sau đó. “Khi vào đến cửa hàng, nam thanh niên khống chế con tin ở khu vực cạnh cánh cửa sắt rồi lực lượng công an đến rất đông", chị Hằng kể lại.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đức Cường - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, nữ con tin đã được giải cứu thành công và hoàn toàn khoẻ mạnh. Ngoài ra, ông Cường cũng cho biết, hiện sự việc đang trong quá trình điều tra nên sẽ thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí sau.

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS (Công an TP. Hà Nội) cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo trực tiếp việc giải cứu con tin.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem