Nhân cơ

  • (Dân Việt) - Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên cho biết, ngày 23.12, Bộ sẽ khởi công dự án cải tạo Quốc lộ 20 nối từ Đồng Nai đến Lâm Đồng. Công trình này nhằm phục vụ việc vận chuyển sản phẩm của tổ hợp bauxite Nhân Cơ.
  • (Dân Việt) - Ngày 12.12, ông Kiều Đức Quang- Trưởng phòng Tổ chức và chuẩn bị sản xuất, Dự án Alumin Nhân Cơ (Đăk Nông) cho biết, có 4 lao động Trung Quốc bị buộc về nước do vi phạm một số quy định tại dự án.
  • Dân Việt - Chứng kiến việc Didier Drogba đang dần đánh mất vị trí chính thức tại Chelsea, Bayern Munich muốn nhân cơ hội này để có được sự phục vụ của “Voi rừng” trong tháng 1.2012.
  • Chiều 28.9, ông Nguyễn Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đăk Nông cho biết, tỉnh vừa có tờ trình Chính phủ cho phép tỉnh xây dựng đường vành đai, tránh thị xã Gia Nghĩa để vận chuyển bauxite, alumin từ Nhà máy Sản xuất alumin Nhân Cơ đi tỉnh Lâm Đồng, ra cảng Kê Gà (tỉnh Bình Thuận), với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng bằng ngân sách hỗ trợ của Chính phủ.
  • (Dân Việt) - Liên quan đến việc gần 200 lao động Trung Quốc tại Dự án Alumin Nhân Cơ chưa được cấp phép, chiều 20.9, ông Nguyễn Đức Nguyên- Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Đăk Nông cho biết, nguyên nhân chậm cấp phép là do phía các cơ quan chức năng của Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Phần lớn lao động Trung Quốc thiếu các thủ tục hồ sơ cần thiết như lý lịch tư pháp, chứng nhận trình độ chuyên môn kỹ thuật cao có hợp pháp hoá lãnh sự…
  • (Dân Việt) - Việc các lao động Trung Quốc tại Dự án Alumin Nhân Cơ (Đăk R'Lấp, Đăk Nông) chưa làm thủ được cấp phép, theo giải thích của nhà thầu Chalico là do không hiểu luật pháp Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Đến tháng 9 này, tại Dự án Alumin Nhân Cơ (Đăk R’lấp, Đăk Nông) sẽ có khoảng 600 lao động Trung Quốc làm việc. Nhiều biện pháp quản lý đối tượng lao động này đang được triển khai.
  • (Dân Việt) - Theo Sở LĐTBXH tỉnh Đăk Nông, tính đến ngày 12.7, tại Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ có 269 lao động nước ngoài (LĐNN), gồm 267 người Trung Quốc, 2 người Australia, 133 người làm quản lý, kỹ sư và 154 công nhân kỹ thuật.
  • Kèm theo những hình ảnh khoe thân trong ’Trinh ơi, đừng sợ 2’, Kiều Trinh nhân cơ hội khoe luôn giọng hát khó nghe trong một ca khúc được xếp vàp hàng thảm họa mới của nhạc Việt.