Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện

Mộc Linh Thứ hai, ngày 19/10/2020 15:18 PM (GMT+7)
Ở tuổi 35, Thủy Tiên ngày càng đẹp và tỏa sáng hơn bởi sự viên mãn trong hôn nhân cũng như dòng nhiệt huyết mà cô dành cho công việc từ thiện.
Bình luận 0

Thủy Tiên tên đầy đủ là Trần Thị Thủy Tiên, cô sinh năm 1985 tại Rạch Giá, Kiên Giang. Thủy Tiên sinh ra trong một gia đình khó khăn, cha mất từ năm 9 tuổi. Cô từng kể lại rằng, ký ức tuổi thơ đáng nhớ nhất của mình là thèm một ổ bánh mì. Mẹ của Thủy Tiên từng phải tá túc vào ở một ngôi chùa vì cả gia đình nhà nội, ngoại sợ bị lây bệnh. Thủy Tiên từng bị bảo mẫu bạo hành, đánh đập, con trai nuôi của người phụ nữ này xâm hại nhiều lần. Cũng chính bởi vậy mà sau này, khi đã thành công, nữ ca sĩ "Giấc mơ tuyết trắng" vẫn luôn dành nhiều trăn trở cho những cảnh đời nghèo khó và cơ cực.

Cuộc sống của Thủy Tiên chỉ thay đổi khi cô  lên thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2003 và trúng tuyển vào khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ít lâu sau đó. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, theo thời gian, Thủy Tiên đã từng bước trở khẳng định tên tuổi, trở thành mỹ nhân đình đám của showbiz Việt.

Dưới đây là hành trình nhan sắc và sự nghiệp của nữ ca sĩ này:

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 1.

Thủy Tiên trong một bức ảnh chụp năm 2000, lúc này cô gái 15 tuổi đã ra dáng thiếu nữ nhưng vẫn còn khá mộc mạc.

Những năm từ 2003 đến 2005, đường nét của Thủy Tiên cũng còn khá thô, hàm răng chưa đều đặn.

Những năm từ 2003 đến 2005, đường nét của Thủy Tiên cũng còn khá thô, hàm răng chưa đều đặn.

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 3.

Cũng trong giai đoạn này, Thủy Tiên đã bắt đầu con đường âm nhạc với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Quốc Bảo. Tuy vậy, cô chưa được chú ý nhiều.

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 4.

Năm 2008, bài hát nhạc phim "Tuyết nhiệt đới" là "Giấc mơ tuyết trắng" do Thủy Tiên trình bày đã ghi điểm trong lòng nhiều khán giả âm nhạc. Tên tuổi của cô bắt đầu được biết tới một cách rộng rãi. Nữ ca sĩ cũng có vai diễn ấn tượng trong bộ phim truyền hình đình đám thời bấy giờ có tên "Bỗng dưng muốn khóc".

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 5.

Năm 2009, cô thực hiện nhạc phim cho bộ phim điện ảnh "Đẹp từng centimet". Trong lúc sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình của Thủy Tiên và tiền đạo Công Vinh cũng bị khui ra sau một bài phỏng vấn. Cặp đôi gặp nhiều thị phi và bị không ít khán giả cho rằng sẽ "không bền", "sớm chia tay".

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 6.

Năm 2010 nhan sắc của Thủy Tiên thăng hạng trông thấy cùng với nhiều lời đồn đoán về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô tiếp tục tham gia phần nhạc phim cho bộ phim chuyển thể Hàn Quốc là "Ngôi nhà hạnh phúc". Các ca khúc trong album Ngôi nhà hạnh phúc (2010) như Ngôi nhà hạnh phúc, Quay về đi, Chàng trai tháng 12 đều trở nên nổi tiếng và được đông đảo công chúng mến mộ.

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 7.

Năm 2011 tiếp tục là một năm đáng nhớ của Thủy Tiên. Vẻ ngoài của cô ngày càng trở nên hoàn hảo hơn, vừa mong manh, vừa dịu dàng. Abum "Em đã quên" phát hành đầu năm 2011 cũng thành công vượt bậc, cô giành giải thưởng Nhạc sĩ được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh 2011. Cùng năm này, Thủy Tiên cũng giành giải Á quân của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ trên truyền hình.

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 8.

Vẻ đẹp dịu dàng của Thủy Tiên vào năm 2012, khi nữ ca sĩ thực hiện MV "Cần một vòng tay"

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 9.

Năm 2013, Thủy Tiên sinh con gái đầu lòng cùng cầu thủ Công Vinh mà chưa tổ chức hôn thú. Ngay sau khi sinh, cô đã lập lức lấy lại vẻ ngoài sexy, cuốn hút.

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 10.

Sau khi con gái chào đời một năm, cặp đôi mới chính thức về chung nhà. Trong tiệc cưới vào tháng 12/2014, Thủy Tiên mặc chiếc váy đỏ cúp ngực, khoe vẻ ngoài hoàn hảo và rạng rỡ.

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 11.

Năm 2015, Thủy Tiên trở thành huấn luyện viên của ‘Bước nhảy hoàn vũ nhí’ mùa thứ hai. Sau sinh, cô trở thành một trong những mỹ nhân đình đám nhất của showbiz Việt. Vẻ đẹp của Thủy Tiên trở nên hoàn mỹ hơn.

Trong trận đấu đầu tiên của chồng trên cương vị Chủ tịch CLB TP.HCM, bà xã cũng là ca sỹ nổi tiếng Nguyễn Thủy Tiên đã đến sân Thống Nhất để cổ vũ cho đội bóng của lang quân mình

Từ khi lập gia đình, Thủy Tiên dành nhiều thời gian để chăm sóc chồng con. Cô xuất hiện trong trận đấu đầu tiên của chồng trên cương vị Chủ tịch CLB TP.HCM vào năm 2017. Bức ảnh Thủy Tiên ngồi sau Công Vinh trên sân vận động Thống Nhất lan khắp các mặt báo. Tình yêu của họ cũng được người hâm mộ ủng hộ theo thời gian.

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 13.

Năm 2018, Thủy Tiên tung ra MV Nói em nghe mãi mãi là bao xa. Tiếp đó, cô cùng chồng tuyên bố ủng hộ toàn bộ tiền thu được từ cuốn tự truyện "Phút 89" của Công Vinh để làm từ thiện.

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 14.

Vẻ đẹp ngọt ngào của Thủy Tiên trong một sự kiện năm 2019. Cô khẳng định, thời điểm này mình dành nhiều thời gian cho gia đình, hỗ trợ Công Vinh trong việc điều hành học viện bóng đá. "Khi nào ổn định, tôi sẽ quay lại với âm nhạc".

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 15.

Năm 2020, Thủy Tiên trở lại showbiz sau một thời gian dài im ắng với MV mang tên "Sao anh không ăn".

Hành trình nhan sắc của Thủy Tiên - nữ ca sĩ hết lòng vì thiện nguyện - Ảnh 16.

Cô cũng gây ấn tượng với công chúng bởi những hoạt động từ thiện quy mô và bài bản. Tháng 3/2020, Thủy Tiên đích thân tiền trạm, kêu gọi được 15 tỷ 340 triệu giúp bà con miền Tây chống hạn và ngập mặn. Vừa qua, nữ ca sĩ đã không quản ngại nguy hiểm xông pha vào vùng bão lũ, tới từng gia đình ủng hộ người dân trong đợt lũ lịch sử. Tính tới hôm nay, số tiền gửi tới quỹ từ thiện dành cho đồng bào bão lũ của Thủy Tiên đã lên tới hơn 60 tỷ đồng. Cô được nhiều người hâm mộ gọi với cái tên trìu mến như "bà tiên", "nữ hoàng từ thiện...". Sau hơn 20 năm gia nhập showbiz, Thủy Tiên đã không chỉ từng bước hoàn thiện nhan sắc, tài năng mà còn cho công chúng thấy một tâm hồn đẹp, một nhân cách đáng ngưỡng mộ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem